'Hò la tha hồ nhưng đừng có lột đồ'

28/08/2018 15:00 GMT+7

'Đi bão' ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã trở nên quen thuộc với người trẻ, nhưng làm thế nào để không phản cảm và là những cổ động viên văn minh?

Nhằm hướng người trẻ cổ động văn minh khi ăn mừng những trận đấu thăng hoa của đội tuyển Olympic Việt Nam, Fanpage Thành đoàn TP.HCM đã sáng tạo những hình ảnh, khẩu hiệu rất gần gũi như: “Bàn thắng đẹp, ăn mừng đẹp”, “đi bão nhưng đừng chao đảo”, “hò la tha hồ nhưng đừng có lột đồ”, “biết vui rồi từ từ thôi”, “phố tắt đèn không nhấn kèn”, “ăn mừng lớn nhưng đừng quá trớn”,…

"Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp cả mọi nẻo đường đẹp thật các bạn ạ, nên hãy “đi bão” một cách văn minh mọi người nhé" NGỌC DƯƠNG
 
Anh chàng Phùng Hữu Vinh (cựu sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM) là một trong nhiều người trẻ đã chia sẻ và lan tỏa những sản phẩm tuyên truyền cổ động viên văn minh này. Không chỉ chia sẻ trên trang cá nhân, Vinh còn chia sẻ trên Fanpage Made in Sài Gòn do chính Vinh sáng lập.

“Nội dung này rất hay, phù hợp với không khí ăn mừng các chiến tích của đội tuyển Olympic Việt Nam hiện nay, nên mình muốn chung tay cùng lan tỏa nhiều hơn những thông điệp trên”, Vinh chia sẻ.

Theo Vinh cổ động viên văn minh trước tiên phải biết tôn trọng quốc kỳ, tôn trọng hình ảnh quốc gia và tôn trọng mọi người xung quanh mình.

“Theo mình, những hình ảnh như các cô gái cởi áo cổ động trên đường thật không đẹp. Mình mong các bạn cổ động viên ý thức hơn trong việc khỏa thân nơi công cộng. Tại sao đội tuyển của chúng ta ghi bàn thắng đẹp mà ta không ăn mừng đẹp?”, Vinh bày tỏ.
Bàn thắng đẹp, ăn mừng đẹp NGỌC DƯƠNG

Cũng theo Vinh, niềm vui thì không ai ngăn cấm, nhưng vui thôi, ăn mừng thôi, đừng để cuộc vui thành những cuộc đua xe thì niềm vui đó lại trái quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức, lúc đó niềm vui bỗng chốc trở thành nỗi buồn.

Cũng là một người trẻ và đêm qua đã cháy hết mình với niềm vui của nhiều người, Nguyễn Duy Tấn (sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) thì bày tỏ: “Mình thấy hình ảnh 'đi bão' rất bình thường, mọi người 'đi bão' ôn hòa, vô tình va quẹt vào xe thì họ cũng chỉ cười và hô vang 'Việt Nam vô địch'. Chỉ có hơi phản cảm chuyện lột quần áo, nhưng đó chỉ là cổ động viên quá khích. Mình cũng mong hãy hò la tha hồ nhưng đừng có lột đồ,...”

Một cổ động viên quá khích tại Ngã 6 Phù Đổng, Q.1 tối 27.8 T. Hiệp

Còn Hồ Nguyễn Tuyết Anh (sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) thì: “Tinh thần của người trẻ Việt Nam luôn hừng hực khí thế, nên mình thấy 'đi bão' rất là vui. Mình nghĩ mỗi người đều có ý thức, dù đang trong cuộc vui nhưng không nên để chuyện đáng buồn xảy ra, đầu tiên là bản thân mình không gặp phải những tai nạn đáng tiếc và sau đó là không làm ảnh hưởng đến tinh thần đám đông. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp cả mọi nẻo đường đẹp thật các bạn ạ, nêm hãy đi bão một cách văn minh mọi người nhé”.

Chuyên gia tham vấn tâm lý Chế Dạ Thảo (giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) thì cho rằng cổ động văn minh là thể hiện tinh thần cổ động theo hướng tích cực, không kích động và tuân thủ theo những giá trị hiện đại của pháp luật, đạo đức và nếp sống văn minh. Sự thể hiện tinh thần và cảm xúc phải đảm bảo không ảnh hưởng xấu hoặc làm phiền đến tập thể hoặc cá nhân khác.

“Không thể vì cổ động mà xả rác bừa bãi hoặc đập phá tài sản của chung hay của riêng. Hoặc cởi đồ nơi công cộng là đi ngược chuẩn mực văn hóa của xã hội. Các bạn trẻ hãy vui thôi chứ đừng vui quá”, chị Thảo nhắn gửi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.