‘Hô biến’ trang trại thành khu du lịch sinh thái

Phạm Đức
Phạm Đức
25/04/2022 07:51 GMT+7

Mặc dù chưa đủ các thủ tục pháp lý nhưng một chủ trang trại ở P.Kỳ Trinh (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã cho xây dựng một số hạng mục nhằm biến trang trại này thành khu du lịch sinh thái .

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước năm 2002, khu đất rộng hơn 1 ha nằm ở đầu nguồn hồ Mộc Hương được UBND P.Kỳ Trinh (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cấp phép cho một người dân trên địa bàn để làm trang trại nuôi ba ba và trồng cây lâm nghiệp.

Ngôi nhà khá lớn và một số công trình đã được xây dựng trái phép trên đất trang trại

PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, sau thời gian nuôi trồng không hiệu quả, chủ trang trại này đã chuyển nhượng lại toàn bộ khu vực dự án cho một người khác là ông Nguyễn Đình Tám (56 tuổi, ngụ tại tỉnh Nghệ An).

Ông Tám sau đó tiếp tục mua thêm một số khu đất lâm nghiệp xung quanh để mở rộng trang trại. Năm 2018, mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng ông Tám đã cho xây dựng một số hạng mục, biến trang trại thành khu du lịch sinh thái trải nghiệm với tên gọi “Nông trang vườn hồng”.

Đáng nói, quá trình xây dựng trái phép của ông Tám diễn ra trong thời gian khá dài nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý khiến dư luận rất bức xúc.

Một người sống gần trang trại cho biết, nước hồ Mộc Hương lâu nay vẫn được người dân một số phường, xã trên địa bàn TX. Kỳ Anh sử dụng trong sinh hoạt. Vì thế, người dân rất lo lắng khi chủ trang trại biến khu vực này thành địa điểm ăn uống, giải trí để thu hút khách lu lịch, có thể ảnh hưởng đến nguồn nước của họ.

Trao đổi với phóng viên, ông Tám thừa nhận đến nay vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý nhưng đã cho làm một số hạng mục công trình trên nền trang trại cũ.

“Đây là đất dịch vụ nên tôi đã lập dự án với tên gọi Trung tâm thể dục, thể thao cộng đồng TX.Kỳ Anh để xin chuyển đổi mục đích đầu tư. Các hạng mục của dự án này bao gồm sân bóng chuyền, sân bóng đá, câu cá, hồ bơi… Dự án đã được chính quyền địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã làm xong. Tuy nhiên, do Nghị định 148 quy định đất dịch vụ phải được đấu giá nên đến nay tôi vẫn chưa hoàn thiện được thủ tục”, ông Tám lý giải, và cho biết mục đích xây dựng các hạng mục công trình là để “thỉnh thoảng anh em đến nghỉ ngơi chứ không mang tính chất kinh doanh gì cả”.

Ông Nguyễn Tri Hà, Chủ tịch UBND P.Kỳ Trinh, cho hay khu du lịch sinh thái “Nông trang vườn hồng” chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chủ cơ sở này “đang chạy để xin làm dự án khu vui chơi giải trí”.

“Năm 2020, chúng tôi đã làm việc, yêu cầu cung cấp các thủ tục, giấy phép nhưng họ không xuất trình được. Chúng tôi cũng đã yêu cầu tạm dừng xây dựng, chờ khi nào làm xong các thủ tục pháp lý thì mới được triển khai và họ đang xin. Chính quyền địa phương cũng đã lập văn bản xử phạt hành chính và yêu cầu chủ trang trại dỡ bỏ những công trình trái phép”, ông Hà nói.

Theo ông Nguyễn Thế Anh, Phó chủ tịch UBND TX.Kỳ Anh, địa phương này đã có văn bản yêu cầu chủ “Nông trang vườn hồng” tạm dừng thi công để làm điều chỉnh quy hoạch trình ngành chức năng cấp phép rồi mới được làm tiếp.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, chủ trang trại kể trên đã làm một ngôi nhà tre rộng gần hơn 100 m2 để kinh doanh ăn uống, đồng thời làm sân bãi tập đánh golf. Những ao hồ cũ cũng được ông Tám cải tạo để mở dịch vụ câu cá giải trí. Chủ nông trang này còn thông tin trên mạng xã hội Facebook về việc đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để mở cửa khai trương đón khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.