HLV Zidane ‘tuyên chiến’ với tuyển Pháp vì Karim Benzema

Giang Lao
Giang Lao
21/03/2021 09:13 GMT+7

Theo HLV Zidane, ông không thể hiểu được lý do vì sao tiền đạo Karim Benzema bị từ chối gọi vào tuyển Pháp, sau khi chân sút này vừa ghi bàn thứ 8 trong 6 trận liên tiếp cho Real Madrid .

Karim Benzema không chơi cho tuyển Pháp từ năm 2015 vì xích mích với HLV tuyển Pháp, Didier Deschamps sau phát biểu nhà cầm quân này “cúi đầu trước sức ép từ một bộ phận đảng phái phân biệt chủng tộc ở Pháp” khi loại anh khỏi thành phần thi đấu ở EURO 2016.
Vì phát biểu này của Karim Benzema, nhà riêng của nhà riêng của HLV Deschamps bị những kẻ lạ mặt tấn công, gia đình bị đe doạ tính mạng và phải sống trong lo lắng suốt thời gian dài.
Gần đây, dù sau nhiều năm nhưng HLV Deschamps vẫn không nguôi ngoai mối hận, “thề đến chết” không tha thứ cho Karim Benzema và cũng thề không bao giờ gọi lại tiền đạo này vào tuyển Pháp đến khi nào ông vẫn còn tại vị.
Mặc dù vậy, quan điểm này của HLV Deschamps trái ngược hoàn toàn với người đồng nghiệp HLV Zidane, cũng từng là đồng đội thân thiết một thời ở tuyển Pháp.
Theo HLV Zidane: “Karim Benzema xứng đáng được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi không thể hiểu được lý do vì sao? Không riêng tôi, mà còn có rất nhiều người khác nữa”.

Phong độ của Karim Benzema hiện nay được báo chí Tây Ban Nha ví là rực lửa, khi liên tiếp ghi bàn qua mỗi trận

AFP

Cũng mới đây, khi báo chí hỏi HLV Zidane về khả năng làm HLV tuyển Pháp thay HLV Deschamps, nhà cầm quân của Real Madrid từ chối trả lời. Nhưng theo báo chí Pháp, cựu danh thủ này đã được LĐBĐ Pháp lựa chọn dẫn dắt “Les Bleus” trong tương lai gần, có thể là sau EURO 2020 thi đấu lại vào mùa hè năm nay, hoặc tại World Cup 2022.
Mặc dù vậy, việc lấn cấn đưa Karim Benzema trở lại đội tuyển mà LĐBĐ Pháp cũng đồng tình với quan điểm của HLV Deschamps, có thể khiến HLV Zidane từ chối thẳng thừng khả năng dẫn dắt tuyển Pháp trong tương lai.

Karim Benzema lập cú đúp ở trận thắng Celta Vigo. Anh đã có 17 bàn và cạnh tranh quyết liệt với Suarez và Messi ở cuộc đua vua phá lưới La Liga

AFP

HLV Zidane khẳng định: “Tôi hạnh phúc khi dẫn dắt Real Madrid và có Karim Benzema bên cạnh. Anh ấy đã làm rất tốt công việc của mình cho CLB, trở thành người ghi bàn số 1, và đưa đội bóng mỗi lúc đi lên”.
Karim Benzema sau 2 bàn thắng vừa ghi giúp Real Madrid thắng Celta Vigo 3-1 rạng sáng 21.3 (giờ VN), hiện đã có tổng cộng 17 bàn tại La Liga mùa này cũng đã rút ngắn cách biệt ở cuộc đua vua phá lưới khi còn kém Luis Suarez 1 bàn, và Lionel Messi 4 bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.