HLV Zidane ám chỉ trọng tài không cho Real Madrid hưởng quả phạt đền

Giang Lao
Giang Lao
08/03/2021 13:00 GMT+7

Không muốn bình luận với quyết định của trọng tài, nhưng HLV Zidane lại nói cầu thủ Real Madrid xác nhận Felipe (Atletico Madrid) đã để bóng chạm tay trong vòng cấm ở trận derby hòa 1-1 vòng 26 La Liga rạng sáng 8.3.

Tình huống diễn ra ở gần cuối hiệp 1, sau quả tạt của Lucas Vazquez (Real Madrid), bóng đã đi sượt qua tay của hậu vệ Felipe (Atletico Madrid), nhưng trọng tài Alejandro Hernandez Hernandez sau khi xem VAR đã không thổi phạt.
Xem trận đấu, cựu danh thủ của Real Madrid, Emilio Butragueno chỉ trích kịch liệt trọng tài Alejandro Hernandez Hernandez đã mắc sai sót nghiêm trọng khi bỏ qua quả phạt đền mười mươi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Nếu tình huống này được thổi phạt, Real Madrid sẽ có cơ hội gỡ hòa 1-1 sau bàn mở tỷ số của Luis Suarez ghi cho Atletico Madrid phút 15. Cùng hiệp 2 thi đấu ấn tượng hơn, thì khả năng chiến thắng của Real Madrid sẽ rất cao, thay vì phải đợi đến phút 88 mới có bàn gỡ hòa do tiền đạo Karim Benzema ghi.
Chính vì vậy, bản thân HLV Zidane cũng rất tiếc nuối khi phát biểu sau trận đấu: “Tôi không muốn tranh luận (quả phạt đền), vì trọng tài đã quyết định rồi nên cần phải tôn trọng. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nói với tôi đó là tình huống chạm tay rõ ràng. Nhưng trọng tài nói không phải thì phải chấp nhận”.

Pha bóng hậu vệ Felipe (18, Atletico Madrid) để bóng chạm tay trong vòng cấm gây tranh cãi

Chụp từ clip

Tiền đạo Karim Benzema phát biểu sau trận đấu cũng nói: “Real Madrid đã mất oan quả phạt đền, chúng tôi thấy rất rõ bóng chạm tay (Felipe). Nếu tình huống này được công nhận, mọi thứ sẽ khác biệt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hài lòng với kết quả (hòa 1-1). Ở hiệp 1 là của họ, còn hiệp 2 là của chúng tôi. Cuộc đua vẫn chưa kết thúc, chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ ngôi vô địch”.
Sau trận hòa, Real Madrid vẫn còn thua Atletico Madrid 5 điểm (54 so với 59) và đấu nhiều hơn 1 trận ở cuộc đua vô địch La Liga mùa này, trong khi thua kình địch Barcelona (có 56 điểm) 2 điểm. Theo HLV Zidane: “Chặng đường đua vẫn còn dài phía trước, Real Madrid cần cải thiện hơn các kết quả của mình và mọi thứ đều có thể thay đổi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.