HLV Xavi thừa nhận sự thật phũ phàng về Barcelona

Minh Tân
Minh Tân
20/10/2022 14:34 GMT+7

Trải qua quãng thời gian khó khăn với Barcelona, HLV Xavi thừa nhận rằng bản thân ông cũng có thể bị sa thải nếu đội bóng không đạt thành tích tốt.

Chỉ trong vòng 1 tuần, Barcelona liên tục khiến cho những người hâm mộ của đội bóng xứ Catalonia phải thất vọng. Đầu tiên là trận tiếp đón Inter Milan ở Champions League (13.10), "Gã khổng lồ" dù có lợi thế sân nhà nhưng chỉ có được 1 điểm may mắn. Điều này khiến cho đại diện của Tây Ban Nha đang đối mặt với nguy cơ lớn phải xuống chơi ở Europa League khi mới có 4 điểm và xếp thứ 3 ở bảng C.

Chỉ 3 ngày sau (16.10), đội bóng của HLV Xavi lại khiến cho các fan phải mất mặt khi tỏ ra quá non nớt trước đối thủ đại kình địch là Real Madrid trong trận Siêu kinh điển. Barcelona bị lấn lướt hoàn toàn và nhận thất bại với tỷ số 1-3 trên sân Bernabeu. Đây cũng là trận thua đầu tiên ở của đội chủ sân Camp Nou ở đấu trường La Liga kể từ đầu mùa giải 2022-2023. Hiện tại, Barcelona đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 22 điểm (kém đội đầu bảng Real Madrid 6 điểm).

"Với sự đầu tư trên thị trường chuyển nhượng và chất lượng đội hình hiện tại, Barcelona phải cạnh tranh cho các danh hiệu. Nếu không thể vô địch giải đấu nào, đội bóng sẽ chịu hậu quả và tôi có thể bị sa thải. Tất nhiên, tôi sẽ cống hiến tất cả cho đội bóng. Dù Barca thua trận El Clasico và có nguy cơ bị loại khỏi Champions League nhưng tôi vẫn cảm thấy tương đối lạc quan về tình hình hiện tại", HLV Xavi chia sẻ.

Barcelona chưa đáp ứng được sự kỳ vọng từ người hâm mộ

barcelona fc

Barcelona đã tiêu tốn hơn 150 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong đó, những "bom tấn" trên hàng công hứa hẹn sẽ giúp đội chủ sân Camp Nou "làm mưa làm gió" như Lewandowski hay Raphinha. Mặc dù vậy, màn trình diễn của HLV Xavi và các cầu thủ cho đến lúc này rõ ràng vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng từ ban lãnh đạo đội bóng cũng như người hâm mộ.

HLV Xavi bắt đầu dẫn dắt Barcelona từ tháng 11.2021. Vị HLV người Tây Ban Nha được mời về khi đội chủ sân Camp Nou đang gặp khủng hoảng lớn cả về mặt tài chính lẫn chuyên môn ở mùa giải 2021-2022. Sau đó, HLV Xavi đã giúp cho Barcelona khởi sắc hơn và cán đích ở vị trí thứ 2 của La Liga mùa trước.

Ở sân Camp Nou, Xavi được xem là một tượng đài khi còn là cầu thủ. Ông là nhân tố rất quan trọng trong đội hình của Barcelona trải qua giai đoạn hoàng kim với sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola. Tại Barcelona, Xavi giành 25 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 8 chức vô địch La Liga và 4 lần đăng quang tại Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.