HLV Xavi lo lắng Ousmane Dembele vắng mặt trận đại chiến Barcelona vs M.U tại Europa League

29/01/2023 11:45 GMT+7

Ngôi sao người Pháp, tiền đạo Ousmane Dembele được CLB Barcelona dự báo vắng mặt ít nhất từ 2 đến 3 tuần, sau khi dính chấn thương cơ tứ đầu ở chân trái, trong trận gặp Girona ngày 28.1 tại giải La Liga.

Ở trận này, Ousmane Dembele xin rời sân sớm ở phút 26. Sau pha bắt tốc độ, anh bị đau ở chân trái nên tiền vệ Pedri vào thay. Chính Pedri trong hiệp 2, đã ghi bàn duy nhất giúp Barcelona đánh bại Girona 1-0, để duy trì mạch bất bại tại La Liga lên 9 trận (8 thắng, 1 hòa) và bỏ xa kình địch Real Madrid.

HLV Xavi (phải) lo lắng cho tình hình chấn thương của Ousmane Dembele

AFP

HLV Xavi đang rất lo lắng trước tình trạng của Ousmane Dembele, có thể khiến Barcelona thiệt quân nghiêm trọng và mất hỏa lực ở hàng công cho lịch thi đấu quan trọng sắp tới. Trong đó, then chốt nhất là 2 lượt đấu gặp CLB M.U ở vòng play-off giải Europa League ngày 17.2 và 24.2.

Trước cuộc gặp M.U, ngay từ đầu tháng 2 tới đây, Barcelona cũng trải qua 3 trận đấu không dễ nhằn tại giải La Liga gồm gặp các đối thủ Real Betis, Sevilla và Villarreal.

Trước khi dính chấn thương, Ousmane Dembele chơi xuất sắc nhất trên hàng công của đội bóng xứ Catalan kể từ sau World Cup 2022. Trong bối cảnh Ansu Fati và Raphinha xuống phong độ, còn trung phong Robert Lewandowski bị treo giò 3 trận chỉ vừa hết hạn.

Ousmane Dembele có tiền sử chấn thương dài hạn. Anh hồi phục vào tháng 11.2021 và dần lấy lại phong độ. CLB Barcelona sẽ tiếp tục có các cuộc kiểm tra kỹ hơn về chấn thương vừa gặp phải của ngôi sao này, với dự báo trước mắt sẽ nghỉ từ 2 đến 3 tuần. Trong trường hợp cầu thủ này phải nghỉ dài hạn, chắc chắn đó là cú sốc mạnh cho HLV Xavi, khi sự cố xảy ra ngay trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.

Hơn nữa, ở bối cảnh hiện nay, Barcelona rất khó chiêu mộ thêm cầu thủ thay thế Ousmane Dembele, vì khủng hoảng tài chính và quỹ lương đã vượt mức cho phép theo quy định luật Công bằng tài chính của giải La Liga.

Cũng vì lý do này, đội bóng xứ Catalan dù đã gia hạn hợp đồng với 2 cầu thủ Gavi và Araujo từ lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa thể đưa vào danh sách chính thức thành viên của đội 1, để đăng ký với Ban tổ chức giải La Liga (họ đang thi đấu theo điều khoản của hợp đồng cũ là cầu thủ từ đội trẻ đưa lên).

Tờ Marca cho biết, Ban tổ chức La Liga đang đề nghị Barcelona phải giảm quỹ lương từ 150 triệu euro đến 200 triệu euro nữa thì mới có thể đăng ký thêm cầu thủ hoặc chiêu mộ cầu thủ mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.