HLV Worrawoot Srimaka tuyên bố U.23 Thái Lan đã sẵn sàng

01/06/2022 14:20 GMT+7

Trong cuộc họp báo vào chiều nay (1.6, theo giờ Việt Nam) trước trận ra quân ở bảng C giải U.23 châu Á gặp U.23 Việt Nam lúc 22 giờ ngày 2.6, HLV Worrawoot Srimaka tuyên bố U.23 Thái Lan đã sẵn sàng.

Trong cuộc họp báo còn có thủ quân U.23 Thái Lan, hậu vệ Kritsada Kaman, HLV Worrawoot Srimaka đánh giá về đối thủ U.23 Việt Nam: “Chúng tôi rất tôn trọng đối thủ truyền thống ở khu vực này. U.23 Việt Nam cũng từng là á quân U.23 châu Á (2018). Vì vậy, đây là đối thủ xứng đáng nhận sự tôn trọng của mọi đối thủ không riêng gì U.23 Thái Lan”.

HLV Worrawoot Srimaka

PHÚC THẮNG

HLV Worrawoot Srimaka cho biết thêm: “Ở khu vực, trình độ bóng đá Thái Lan và Việt Nam rất tương đương, nên cuộc đối đầu tới đây giữa 2 đội U.23 đều rất khó khăn.

Tại SEA Games 31, U.23 Việt Nam đã thắng chúng tôi và đoạt HCV. Tôi thành thật chúc mừng các bạn. Ở SEA Games, U.23 Việt Nam đã thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, tại giải U.23 châu Á là một cuộc chơi khác, các đội vượt qua vòng loại và có mặt ở vòng chung kết đều có thực lực và rất mạnh.

Ở bảng C cũng vậy, mọi đối thủ (còn lại là U.23 Hàn Quốc và Malaysia) đều rất mạnh và có những điểm riêng rất khó bị đánh bại. Do đó, chúng tôi phải có sự chuẩn bị rất kỹ và cho từng trận một. Hiện nay, tôi cũng đang tìm kiếm đội hình tốt nhất của mình cho trận ra quân”.

Về sự thay đổi của U.23 Việt Nam (có HLV mới ông Gong Oh-kyun thay Park Hang-seo), HLV Worrawoot Srimaka nhận định: “U.23 Việt Nam hiện là đội bóng có chất lượng cầu thủ tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, tôi nghĩ HLV nào dẫn dắt cũng vậy thôi, U.23 Việt Nam luôn là đối thủ đáng ngại cho mọi đối thủ.

Bên cạnh đó, nói về việc U.23 Thái Lan có nhiều cầu thủ gốc ngoại hoặc từ nước ngoài trở về thi đấu tại giải U.23 châu Á, HLV Worrawoot Srimaka cho rằng: “Đây là niềm tự hào của bóng đá Thái Lan. Họ không phải là cầu thủ ngoại nhập tịch 100%, mà là các cầu thủ có gốc gác Thái Lan hoặc người Thái Lan đang chơi bóng ở nước ngoài. Chúng tôi hiện có sự pha trộn cầu thủ trong nước và từ nước ngoài, nên sự kết nối là điều quan trọng. Đáng mừng, các cầu thủ từ nước ngoài đều có tình yêu với đất nước, họ nỗ lực để cống hiến cho tổ quốc. Vì thế chúng tôi rất tự hào là vì vậy”.

Trong khi đó nói về việc rửa hận trận thua ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 mới đây khi U.23 Thái Lan thua U.23 Việt Nam 0-1, HLV Worrawoot Srimaka nhắc lại thời điểm gần 5 năm trước ở SEA Games 2017 khi “Voi chiến” do mình dẫn dắt đã từng thắng đội trẻ Việt Nam 3-0 ở vòng bảng và sau đó đoạt HCV. Nhưng hiện nay, U.23 Việt Nam đã khác, và không dễ bị đánh bại dù rất mong muốn tái lập kết quả tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.