HLV Velizar Popov: 'U.23 Myanmar đã làm hết sức mình trước Việt Nam'

13/05/2022 21:44 GMT+7

HLV Velizar Popov đã khen ngợi học trò dù tuyển U.23 Myanmar thua chủ nhà U.23 Việt Nam 0-1 ở lượt trận thứ 3 bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tối 13.5.

Ở trận này, tuyển U.23 Myanmar dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã có một trận đấu tốt. Tuy nhiên, họ không có được điều mình muốn khi nhận thất bại sát nút 0-1 sau pha lập công của Đỗ Hùng Dũng ở phút 76.

HLV Velizar Popov đã khen ngợi học trò dù tuyển U.23 Myanmar thua chủ nhà U.23 Việt Nam

ĐỘC LẬP

Vì vậy, phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Velizar Popov đã dành lời khen cho các học trò: "Tôi rất hài lòng màn trình diễn của đội ngày hôm nay. Tôi đánh giá U.23 Myanmar đang trải qua một giải đấu với nhiều điều tích cực và một tương lai tươi sáng với lứa cầu thủ này dù 2 năm qua không có giải nào ở trong nước được tổ chức".

Đỗ Hùng Dũng nói gì sau khi giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Myanmar?

Đánh giá về diễn biến trận đấu, chiến lược gia người Bulgaria nói: "U.23 Myanmar đã thể hiện tất cả khả năng, từ góc độ chiến thuật cho đến tinh thần, các cầu thủ đã chơi cố gắng suốt 90 phút, và chơi hay. Cả trận chúng tôi chỉ mắc 2 lỗi, và trong thể thao điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi đã có thay đổi chiến thuật trong trận đấu này để thích nghi lối chơi tấn công của U.23 Việt Nam, nên không có quá nhiều cơ hội ghi bàn".

U.23 Myanmar (áo trắng) đã có một trận đấu tốt trước U.23 Việt Nam

ĐỘC LẬP

Thật vậy, một trong số ít sai sót của hàng thủ U.23 Myanmar đã dẫn đến bàn thua, nhưng HLV Popov hài lòng về tổng thể những gì học trò thể hiện. "Tôi không đổ thừa cho một cầu thủ nào về bàn thua. Tôi khẳng định tôi rất tự hào về tuyển U.23 Myanmar khi các cầu thủ đã chơi hết khả năng của mình. U.23 Việt Nam rất khỏe về thể lực, kiểm soát bóng tốt, đây là kinh nghiệm quý giá cho các học trò của tôi để tập trung cải thiện hơn cho trận đấu cuối.

Góc quay không có trên TV: Hùng Dũng ghi bàn, HLV Park vỡ òa cảm xúc

Với thất bại này, tuyển U.23 Myanmar vẫn có 6 điểm, đứng thứ 3 bảng A sau U.23 Việt Nam (7 điểm) và U.23 Indonesia (đội cũng có 6 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại). Vì vậy, tuyển U.23 Myanmar sẽ có trận quyết đấu với U.23 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A vào ngày 15.5 để tranh 1 vé vào bán kết do chủ nhà U.23 Việt Nam (gặp U.23 Timor ở trận cuối) gần như nắm chắc vé đi tiếp.

Hùng Dũng lập công giúp U.23 Việt Nam đặt 1 chân ở bán kết

ĐỘC LẬP

"Ở trận tới gặp U.23 Indonesia, có thể không có gì e ngại bởi chúng tôi luôn sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Nếu dám chơi đúng sức và tinh thần tốt, sẽ có cơ hội. Tôi thích cách U.23 Indonesia chơi bóng, họ là đội rất mạnh với nòng cốt vừa cùng tuyển Indonesia vào chung kết AFF Cup. Nhưng U.23 Myanmar cần thắng, và sẽ nỗ lực hết sức vì chúng tôi muốn vào bán kết", HLV Velizar Popov nhìn nhận.

Cuối cùng, nhà cầm quân người Bulgaria cũng đánh giá rất cao sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo tại SEA Games lần này: "U.23 Việt Nam mạnh nhất, có thể thắng bất kỳ đối thủ nào để tiến vào chung kết. Tôi không ấn tượng cụ thể một cầu thủ nào của U.23 Việt Nam, điểm mạnh của họ là sức mạnh tập thể, thể lực và kỹ thuật cá nhân tốt và tổ chức lối chơi kỷ luật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.