HLV Van Gaal buồn vì bị Di Maria từng chê là HLV tệ nhất

Giang Lao
Giang Lao
09/12/2022 11:01 GMT+7

Nhà cầm quân lão luyện 71 tuổi, HLV Van Gaal tỏ ra không vui khi nghe được thông tin tiền đạo Di Maria từng chê ông là HLV tệ nhất trong giai đoạn cả 2 còn làm việc chung tại CLB M.U.

Di Maria chuyển đến M.U từ Real Madrid mùa hè 2014 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục gần 60 triệu bảng, và làm việc dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal, nhưng chỉ sau 1 mùa giải ghi vỏn vẹn có 4 bàn ngôi sao này phải ra đi đến PSG làm lại sự nghiệp.

HLV Van Gaal không vui khi đánh giá về nhận xét của Di Maria

AFP

Việc chơi không thành công ở M.U từng được Di Maria đúc kết bằng phát biểu gây sốc: “Tôi đã được dẫn dắt bởi 1 HLV rất tệ là Louis van Gaal. Ông ấy không thích những cầu thủ có tiếng nói hơn mình. Sau 1 trận đấu tôi ghi bàn và kiến tạo, thì ông ấy lại lôi những đường chuyền sai của tôi ra để kiểm điểm”...

Nhà báo Brazil: “Argentina còn kém Brazil nhiều lắm”

Sự việc này vừa được khơi lại sau khi tuyển Argentina và Hà Lan sắp đối đầu nhau ở trận tứ kết World Cup 2022 lúc 2 giờ rạng sáng mai 10.12, và được HLV Van Gaal lên tiếng giải thích trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Ngoài việc trêu đùa như mọi khi, HLV Van Gaal cho rằng câu nói của Di Maria cần được người trong cuộc là tiền đạo Memphis Depay (tuyển Hà Lan) cũng từng thi đấu ở M.U và dưới quyền ông chỉ đạo đánh giá, liệu có phải mình là HLV tệ nhất hay không.

Theo HLV Van Gaal: “Dù thế nào thì tôi cũng rất buồn khi nghe Di Maria và có thể còn có một số ít cầu thủ khác từng đánh giá về tôi như vậy. Thực sự mà nói, thời điểm Di Maria chơi cho M.U, cậu ấy gặp khó khăn, nhà cậu ấy cũng bị trộm. Angel (di Maria) là một cầu thủ giỏi, nhưng tiếc là đã xảy ra như vậy. Tôi nghĩ, cũng có thể tôi đã đưa ra các quyết định không tốt với cậu ấy ở thời điểm đó, nhưng là HLV, tôi phải có những quyết định khó khăn”.

Trong khi đó, nói về phong cách thi đấu của tuyển Hà Lan hiện nay thiên về phòng ngự nhiều hơn. HLV Van Gaal giải thích: “Tôi xuất thân và phát triển bóng đá nhờ phong cách chơi tấn công. Tuy nhiên, bóng đá ngày nay đã có sự thay đổi rất lớn, chúng ta có thể thấy ngay tại World Cup lần này. Do đó, cùng với việc hiện nay tôi cũng đã trầm tính hơn, nên việc bắt đầu cách chơi bằng một hệ thống phòng ngự chắc chắn từ phía sau là phù hợp với triết lý hiện nay. Nhưng tấn công hay phòng ngự, tất cả đều phụ thuộc vào cách tiếp cận chiến thuật từ trận đấu. Đây cũng sẽ là cách chơi mà tôi sẽ áp dụng cho Hà Lan ở cuộc đấu với Argentina tới đây”.

‘Brazil sẽ thắng Croatia, tái đấu Argentina và tiến vào chung kết’
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.