HLV và nhiều cầu thủ tuyển Trung Quốc không thể về nhà sau trận thua Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/02/2022 20:32 GMT+7

Nhiều tuyển thủ Trung Quốc rơi vào tình cảnh oái ăm khi trở về nước cách ly sau trận thua Việt Nam 1-3 ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Báo giới địa phương dẫn thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cho biết, sau khi nhận được xét nghiệm Covid-19 vào ngày 23.2 cũng như vượt qua bài kiểm tra chung, đoàn bóng đá nam Trung Quốc đã chính thức hết cách ly vào ngày 24.2 và tất cả các thành viên cũng được giải tán cùng ngày.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) gặp nhiều khó khăn khi trở về nước sau thất bại trên sân Việt Nam

minh hoàng

Tuy nhiên, do dịch bùng phát ở thành phố Tô Châu, nơi trước đó bố trí khách sạn đảm nhận nhiệm vụ cách ly và đón tiếp đoàn tuyển quốc gia sau khi trở về từ trận thua Việt Nam và các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc gần đây đã áp dụng các chính sách phòng chống dịch cho người dân từ vùng dịch, một số thành viên tuyển nước này buộc phải từ bỏ kế hoạch về quê nghỉ ngơi. Họ phải ở lại Thượng Hải, hoặc đi thẳng từ Thượng Hải đến thành phố Hải Khẩu, nơi tập trung mới của tuyển Trung Quốc chuẩn bị cho 2 lượt cuối bảng B vào tháng tới.

Theo tờ Titan Sport, do một số tuyển thủ phải thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh như cách ly tại nhà sau khi trở về quê, nên họ có thể không thể kịp đến Hải Khẩu vào ngày 3.3 theo yêu cầu triệu tập của tuyển Trung Quốc.

Sau khi nhận được tổng cộng "14 + 7" ngày bị cách ly khép kín ở Tô Châu theo quy định phòng chống dịch, đoàn bóng đá nam Trung Quốc đã được di chuyển đến khách sạn ở Thượng Hải vào trưa ngày 23.2 trong một "bong bóng". Đây cũng là khách sạn đã đảm nhận nhiều lần trong năm ngoái để chuẩn bị cho việc đón tiếp đội tuyển bóng đá quốc gia.

Tuyển Trung Quốc vẫn triệu tập một số cầu thủ nhập tịch ở đợt tập trung tới

minh hoàng

Truyền thông Trung Quốc cho hay, sau khi toàn đội về đến khách sạn ở Thượng Hải, toàn bộ đội đã ngay lập tức tiến hành xét nghiệm tại chỗ và tất cả kết quả các thành viên đều âm tính, đồng nghĩa họ có thể chính thức được “trả tự do” vào ngày 24.2. Dù các thành viên trong đoàn tuyển Trung Quốc đều nhớ nhà và háo hức trở về, nhưng họ gặp khó vì nhiều tỉnh, thành phố trong nước gần đây đã lần lượt cập nhật các quy định về phòng chống dịch, trong đó có áp dụng cách ly đối với người đến từ các thành phố trong vùng có dịch.

Trước tình hình đó, HLV Li Xiaopeng, một số tuyển thủ quốc tế và các nhân viên của tuyển Trung Quốc buộc phải từ bỏ kế hoạch về nhà thăm gia đình nhằm giảm thiểu rủi ro sức khỏe khi di chuyển và tránh ảnh hưởng đến đợt tập luyện tiếp theo. CFA cũng đặc biệt dành các phòng khách sạn tốt ở Thượng Hải cho những cầu thủ và nhân viên tuyển quốc gia không thể rời Thượng Hải trong những ngày tới. "Chính sách chống dịch ở các nơi khác nhau. Một số nơi yêu cầu thời gian cách ly cộng dồn khi trở về Trung Quốc là 28 ngày. Một số thành viên trong đội có con nhỏ, một số có vợ đang mang thai, nhưng họ không thể về nhà vào thời điểm này", một thành viên tuyển Trung Quốc cho biết.

HLV Li Xiaopeng chưa thể đảm bảo chiếc ghế ở tuyển Trung Quốc

titan sport

CFA cũng không khỏi lo lắng khi phần lớn tuyển thủ đội tuyển đã rời Thượng Hải để về quê hoặc CLB phải thực hiện các quy định phòng chống dịch như “cách ly tại nhà”. Vì vậy, liệu họ có thể đến thành phố Hải Khẩu kịp ngày 3.3 để tham gia trại huấn luyện tiếp theo của tuyển quốc gia như kế hoạch hay không vẫn còn nhiều nghi ngờ.

Tờ Beijing Youth Daily cho biết, CFA trước đó đã lên kế hoạch sắp xếp để đội tuyển quốc gia bay thẳng từ Hải Khẩu đến UAE vào ngày 10.3, với điểm đến là Dubai hoặc Sharjah. Tuy nhiên, xét thấy một số nhân sự có thể hội quân muộn, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, CFA có khả năng sẽ lùi thời gian bay đến Tây Á của đội tuyển khoảng 5 ngày.

Theo thông báo tập huấn trước đó của CFA, 5 cầu thủ nhập tịch và Li Lei (đang chơi bóng ở Thuỵ Sĩ) sẽ đến địa điểm hội quân muộn nhất là ngày 18.3. Điều này có nghĩa là tuyển Trung Quốc sẽ không thể bay sang UAE trước ngày 17.3. Vì vậy, nhiều khả năng ban huấn luyện tuyển Trung Quốc cân nhắc loại Li Lei và một số ngôi sao nhập tịch.

Tuyển Việt Nam đã có trận thắng ấn tượng trước Trung Quốc

minh hoàng

Ở lượt thi đấu thứ 8 bảng B vào ngày 1.2, tuyển Trung Quốc đã chính thức hết hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022 sau khi thua Việt Nam. Trận thua bẽ bàng này khiến đội bóng của HLV Li Xiaopeng nhận nhiều chỉ trích từ dư luận khi đây là lần đầu tiên sau 62 năm, tuyển Trung Quốc bại trận trước Việt Nam. Dẫu vậy, tuyển Trung Quốc vẫn đặt quyết tâm ở 2 lượt cuối bảng B gặp Ả Rập Xê Út (24.3, sân nhà nhưng được chuyển đến UAE) và chủ nhà Oman (29.3) để đánh giá khả năng cầm quân của HLV Li Xiaopeng và kế hoạch cải tổ lực lượng sau khi triệu tập tổng cộng 39 cầu thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.