HLV U.22 Indonesia: ‘Chúng tôi là ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 30’

07/12/2019 07:52 GMT+7

Như tuyên bố sau thất bại trước U.22 Việt Nam ở vòng bảng, HLV Indra Sjafri một lần nữa lặp lại rằng U.22 Indonesia là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch bóng đá nam SEA Games 30 dù trước mắt họ là trận bán kết với U.22 Myanmar diễn ra vào lúc 15 giờ hôm nay (7.12).

Trước đó, sau thất bại 1-2 trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở lượt trận thứ 3 bảng B, HLV Sjafri từng tuyên bố rằng U.22 Indonesia sẽ hẹn gặp U.22 Việt Nam ở trận chung kết. Quả thực, ngoại trừ trận thua U.22 Việt Nam, đội quân trẻ đất nước vạn đảo đã thể hiện phong độ khá ấn tượng ở bảng B được đánh giá nặng ký khi đánh bại U.22 Thái Lan và U.22 Singapore ở 2 lượt trận đầu.

U.22 Indonesia (áo trắng) khát khao tái ngộ U.22 Việt Nam ở chung kết

ĐỘC LẬP

Trước thềm trận bán kết, HLV Sjafri tự tin về sức mạnh của các học trò: “Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng. Một số kênh truyền thông Indonesia nói rằng bảng B là địa ngục với chúng tôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Indonesia đã vượt qua được vòng bảng xứng đáng với những gì đã làm được. Chúng tôi tự tin hướng đến trận bán kết với U.22 Myanmar. Tôi nhớ đến dự đoán và kỳ vọng của truyền thông Indonesia về nỗi lo hàng công. Hiện tại, họ lại lo lắng làm cách nào để U.22 Indonesia cải thiện hàng phòng ngự. Chúng tôi sẽ xem xét lại để làm sao U.22 Indonesia chơi hiệu quả nhất”.
Nói về sự chuẩn bị cho trận bán kết gặp U.22 Myanmar, HLV Sjafri nói: “Đến lúc này, toàn bộ 20 cầu thủ U.22 Indonesia đều sẵn sàng xung trận. Chúng tôi đã từng vô địch giải trẻ U.19 Đông Nam Á nên mọi đội bóng đều biết rõ nhau qua những lần đụng độ trong quá khứ. Còn chi tiết như thế nào về U.22 Myanmar tôi sẽ phải đợi khi phân tích băng hình về đối thủ. Tinh thần của U.22 Indonesia đang lên rất cao. Chúng tôi đã có kế hoạch để tiếp cận trận bán kết với mục tiêu chiến thắng để vào chung kết. Tôi hy vọng một màn trình diễn tốt vào ngày mai. Đội ngũ y tế và thể lực đang hoạt động hết công suất để giúp các cầu thủ hồi phục nhanh nhất cho trận bán kết. Vì vậy, với tôi, U.22 Indonesia đang là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30”.
Trong khi đó, tại cuộc họp báo trước trận bán kết, HLV Velizar Popov của U.22 Myanmar đánh giá về trận gặp U.22 Indonesia: “Khó dự đoán vì trước giải mọi người và truyền thông đều đánh giá hơi thấp U.22 Myanmar. Các cầu thủ của chúng tôi đã chứng tỏ cho tất cả thấy bằng chiếc vé vào bán kết. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu rất tốt và giờ mục tiêu của chúng tôi là lọt vào trận chung kết. Nên nhớ rằng, U.22 Myanmar đã hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết và giờ sẽ chơi với tâm lý rất thoải mái để trình diễn một trận đấu tấn công đẹp mắt”.

Aung Kaung Mann là một trong những "ngòi nổ" của U.22 Mynamar

ĐỘC LẬP

Đánh giá về đối thủ, nhà cầm quân người Bulgaria cho biết: “U.22 Indonesia là đối thủ rất khó vượt qua và rất mạnh, nhưng tôi hy vọng U.22 Myanmar sẽ chơi tốt. Truyền thông đánh giá tiền đạo Osvaldo Haay là cầu thủ xuất sắc nhất của U.22 Indonesia nhưng tôi nghĩ họ còn có rất nhiều cầu thủ giỏi. Một đội bóng không thể dựa vào một cá nhân mà cả tập thể tốt và đồng đều. Myanmar từng thua Indonesia ở SEA Games năm 2017 nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác khi chúng tôi có một thế hệ cầu thủ mới đầy tài năng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.