HLV U.23 Thái Lan nói điều bất ngờ khi nghẹn ngào nhìn Việt Nam vào tứ kết

09/06/2022 07:13 GMT+7

Bị loại sớm từ vòng bảng, nghẹn ngào nhìn U.23 Việt Nam có vé đi tiếp, HLV đội tuyển U.23 Thái Lan Worrawoot Srimaka đổ thừa do đội của ông không có những cầu thủ tốt nhất.

U.23 Thái Lan gục ngã trước Hàn Quốc

FAT

Sau trận thua U.23 Hàn Quốc, HLV Worrawoot Srimaka bày tỏ: “Chúng tôi đã thất bại khi vắng nhiều cầu thủ trụ cột, một số thì bị chấn thương, một số ảnh hưởng sức khỏe nên không thể thi đấu khiến U.23 Thái Lan không có đội hình mạnh nhất. Chính vì thiếu vắng quá nhiều cầu thủ nên chúng tôi không thể chơi theo ý mình. Chúng tôi buộc phải sử dụng các cầu thủ còn lại để đá với Hàn Quốc, nên chỉ có thể làm được trong khả năng về lực lượng của mình”.

Highlights U.23 Hàn Quốc 1-0 U.23 Thái Lan: Việt Nam đạt điều kiện cần để vào tứ kết

Ngoài ra, HLV Worrawoot Srimaka cũng nói thêm rằng, nếu đội U.23 Thái Lan có quỹ thời gian chuẩn bị tốt hơn, có được những cầu thủ chất lượng nhất trong độ tuổi U.23 thì có thể thắng Việt Nam ở trận đầu tiên để thuận lợi tiến vào tứ kết.

Phát biểu của HLV Worrawoot Srimaka “đổ thừa” cho hoàn cảnh cũng là điều dễ hiểu. Bởi trước trận đấu với U.23 Hàn Quốc, HLV trưởng U.23 Thái Lan cũng đã nói về tình trạng chấn thương và sa sút thể lực của các cầu thủ Thái.

HLV Worrawoot Srimaka bị báo chí Thái Lan nghi ngờ về năng lực

FAT

Thêm một lần nữa thất bại trong bảng đấu có U.23 Việt Nam khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan không hài lòng. Trong đó có sự không hài lòng về việc không dám nhận trách nhiệm trước thất bại mà đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Báo chí Thái Lan đã có những bài phân tích sai lầm trong việc dùng người khiến Thái Lan không thắng được Việt Nam.

Highlights U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Thắng dễ và hiên ngang vào tứ kết

Với thất bại này, uy tín của HLV Worrawoot Srimaka càng thêm xuống thấp, ảnh hưởng đến việc nắm các đội tuyển quốc gia Thái Lan trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.