HLV U.19 Indonesia đáp trả chỉ trích 2 trận ‘làm nóng’ trước cuộc đụng độ Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/07/2022 06:50 GMT+7

Trước những chỉ trích về màn trình diễn ở 2 trận ‘làm nóng’ trước thềm Giải U.19 Đông Nam Á 2022, HLV của U.19 Indonesia, Shin Tae-yong đã đáp trả với lời khen ngợi sự phát triển của đội sau 2 trận vừa qua.

Tuyển U.19 Indonesia đạt kết quả không như ý trong 2 trận giao hữu chuẩn bị cho Giải U.19 Đông Nam Á 2022 trên sân nhà khi hòa không bàn thắng trước đội trẻ CLB Persija Jakarta và thua 0-1 trước Bhayangkara FC. Tuy nhiên, theo tờ CNN Indonesia, sự quan tâm của HLV Shin Tae-yong không phải là kết quả của 2 trận trên. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí còn ca ngợi sự phát triển của đội hình sau khi trải qua 2 trận đấu thử nghiệm.

Tuyển U.19 Indonesia (phải) đạt kết quả không như ý trong 2 trận giao hữu chuẩn bị cho Giải U.19 Đông Nam Á 2022

PSSI

“Rất vui với màn trình diễn của các cầu thủ cho đến nay. Trung tâm huấn luyện mới triển khai vài ngày nhưng công tác tổ chức đã được cải thiện nên tôi rất vui", HLV Shin Tae-yong chia sẻ trên kênh Youtube của PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia). Ông Shin Tae-yong giải thích rằng trọng tâm của các trận đấu là trau dồi khả năng tổ chức trận đấu của các cầu thủ U.19 Indonesia, định hình lối chơi. “Chúng tôi tập trung vào các khâu vẫn còn chưa đạt, đặc biệt là các tổ chức trong phòng thủ và chiến thuật cũng sẽ mang màu sắc rõ ràng hơn”, HLV Shin Tae-yong giải thích.

Cựu HLV trưởng tuyển Hàn Quốc cũng thừa nhận, ông lạc quan tin rằng đoàn quân Garuda Nusantara (biệt danh tuyển U.19 Indonesia) có thể đạt thành tích tốt nhất nếu duy trì được phong độ như 2 trận đấu thử nghiệm vừa qua. Chiến lược gia 52 tuổi cũng không quên nhận xét về màn trình diễn của 3 cầu thủ người Hàn Lan tham gia tập huấn cùng đội tuyển U.19 Indonesia. Họ là Jim Roberto Croque, Max Christoffel và Kai Davy Boham. “Tôi không thể nói nhiều về các cầu thủ nhập tịch, nhưng từ từ mọi người sẽ có thể tự nhìn nhận”, HLV Shin Tae-yong nói.

Sự quan tâm của HLV Shin Tae-yong không phải là kết quả của 2 trận "làm nóng"

PSSI

3 cầu thủ này được dự đoán sẽ khoác áo tuyển U.19 Indonesia tranh tài tại World Cup U.20 năm 2023 khi quá trình nhập tịch vẫn đang được tiến hành. Đây là lý do mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đã trả 3 cầu thủ nhập tịch này trước thềm Giải U.19 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2 - 15.7 tại Indonesia. Tại giải này, tuyển U.19 nằm ở bảng A rất mạnh với sự góp mặt của Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Philippines và Brunei. Họ sẽ có trận ra quân đụng độ U.19 Việt Nam vào ngày 2.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.