HLV tuyển U.23 Thái Lan tiết lộ có cùng đam mê với Madam Pang

13/05/2022 08:11 GMT+7

Trò chuyện với Báo Thanh Niên , HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan Mano Polking đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về mục tiêu của đội tại SEA Games 31 và về người quản lý của đội là nữ tỉ phú Nualphan Lamsam (Madam Pang).

"Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng"

Nói về cảm nhận khi trở lại Việt Nam, ông Polking cho biết: "Tôi yêu thích niềm đam mê bóng đá mà mọi người ở đây thể hiện. Chúng tôi được chơi trong các sân vận động với gần 30.000 người, điều này tạo nên bầu không khí tuyệt vời cho một trận đấu bóng đá. Thực sự thú vị. Đặc biệt tôi có thể cảm nhận mọi người đều rất thân thiện với tôi. Như tôi đã nói, tôi thích khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam và tôi thích TP.HCM".

Trước câu hỏi với mục tiêu đoạt chiếc HCV SEA Games 31, liệu ông sẽ có thêm một chiến thắng nữa trước HLV Park Hang-seo sau khi làm được điều này ở AFF Cup năm ngoái, ông Polking nói: "Chúng tôi muốn đi đến trận đấu cuối cùng của giải. U.23 Thái Lan đã có một thất bại trước Malaysia nhưng giờ chúng tôi đã trở lại. Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn những trận đấu khó khăn trước U.23 Campuchia và U.23 Lào, nhưng tôi tin rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Cả đội U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan đều có đội hình tốt và đội của chúng tôi đã có thêm một chút thời gian để tập luyện cùng nhau. Vì vậy, hãy cứ chờ xem".

HLV Polking sát cánh cùng Madam Pang đem lại những thành công nhất định cho bóng đá Thái Lan thời gian qua

Độc Lập

Cảm nhận sau trận đấu giữa U.23 Campuchia và U.23 Singapore, HLV Mano Polking cho biết U.23 Singapore đã trở lại cuộc đua tranh vé vào bán kết với các đội bóng còn lại của bảng B sau 4 điểm có được. HLV của U.23 Thái Lan cho rằng nếu U.23 Singapore thắng U.23 Malaysia thì họ sẽ có 7 điểm và việc góp mặt ở bán kết là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Về đối thủ sắp tới của U.23 Thái Lan là U.23 Campuchia, HLV Polking cho biết, sau khi dự khán trận U.23 Campuchia gặp U.23 Singapore, ông và ban huấn luyện sẽ cố gắng tìm ra một kế hoạch và một chiến lược tốt giúp đội U.23 Thái Lan giành được 3 điểm tiếp theo để tiến vào bán kết. “U.23 Campuchia đã có một trận đấu không như mong đợi trước Singapore sau khi có một trận đấu rất hay trước U.23 Lào và tôi hiểu rõ về cách đội bóng này muốn chơi”, HLV Polking cho biết. Chia sẻ về HLV Kesuke Honda, ông Polking cho biết Honda là một HLV đã gắn bó rất lâu với Campuchia nên chắc chắn ông ấy đã học hỏi được rất nhiều điều để giúp đội bóng này tốt hơn.

"Đam mê bóng đá là điểm chung giữa tôi và Madam Pang"

Khi nhắc đến bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), HLV Mano Polking đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Madam Pang vì bà đã liên lạc và tin tưởng bổ nhiệm ông vào vị trí HLV trưởng đội tuyển và U.23 Thái Lan. Ông Polking cho biết kinh nghiệm 10 năm làm việc ở nền bóng đá này là lợi thế rất lớn để ông được Madam Pang mời về làm việc.

Về mối quan hệ giữa mình và trưởng đoàn Madam Pang, ông chia sẻ rằng cả hai đang có khoảng thời gian hợp tác tuyệt vời bên nhau. “Chúng tôi đang làm việc rất tốt. Niềm đam mê bóng đá của cô ấy cũng là điểm chung của tôi. Chúng tôi luôn có rất nhiều cảm xúc trong các trận đấu và thực sự tràn ngập cảm xúc với những cầu thủ”, HLV Polking cho biết.

Ngoài đam mê bóng đá, theo HLV Polking thì Madam Pang còn có kinh nghiệm rất tốt trong quản lý bóng đá khi đã có thời gian quản lý và dìu dắt bóng đá nữ Thái Lan tham dự World Cup. Đặc biệt, ông rất vui khi Madam Pang với những mối quan hệ rất tốt với các câu lạc bộ, đã thuyết phục họ trong việc nhả cầu thủ cho các đội tuyển Thái Lan thi đấu quốc tế. HLV Polking hy vọng rằng ông và Madam Pang sẽ làm việc lâu dài cùng nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.