HLV tuyển U.16 Indonesia yêu cầu học trò giữ ‘cái đầu lạnh’ ở trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/08/2022 09:36 GMT+7

HLV tuyển U.16 Indonesia, Bima Sakti, yêu cầu đội của ông phải giữ ‘cái đầu lạnh’ khi đối đầu với U.16 Việt Nam trong lượt trận cuối bảng A giải U.16 Đông Nam Á 2022 diễn ra lúc 20 giờ tối nay (6.8).

"Đừng để bị khiêu khích, hãy chơi với một cái đầu lạnh. Đừng nhận thẻ vì những vi phạm không đáng có", Hãng tin Antara dẫn tuyên bố của HLV Bima hôm 5.8. Chiến lược gia 46 tuổi căn dặn các học trò tập trung cho những trận đấu quan trọng với U.16 Việt Nam để giúp chủ nhà U.16 Indonesia đảm bảo giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng.

HLV tuyển U.16 Indonesia, Bima Sakti, yêu cầu đội của ông phải giữ ‘cái đầu lạnh’ khi đối đầu với Việt Nam

PSSI

HLV Bima nói tiếp, các học trò cũng không nên bị ảnh hưởng bởi tiếng cổ vũ của khán giả, khi số lượng đến sân được dự đoán sẽ nhiều hơn những trận đấu trước.

Theo tờ CNN Indonesia, bản thân HLV tuyển U.16 Indonesia cảm thấy cần phải cảnh báo các cầu thủ của mình vì không khí trận đấu với U.16 Việt Nam được dự đoán sẽ "nóng" sau sự cố ở giải U.19 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 7 vừa qua. Bởi sau giải đấu đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức gửi đơn phản đối lên AFF liên quan đến thái độ thi đấu của U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan khi 2 hoà nhau ở lượt cuối bảng tại Giải U.19 Đông Nam Á 2022 để cùng nhau vào bán kết, còn U.19 Indonesia bị loại bởi kém hiệu số bàn thắng bại trong đối đầu giữa 3 đội.

Hành động của đội tuyển U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan mà PSSI cho rằng cố tính hòa 1-1 để loại tuyển U.19 Indonesia. Kết quả trên khiến dư luận Indonesia tức giận, trong đó họ yêu cầu PSSI tính đến chuyện rời Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Tuyển U.16 Indonesia tập trung cao độ cho trận gặp U.16 Việt Nam

PSSI

HLV Bima cũng kêu gọi các CĐV Indonesia có mặt tại sân Maguwoharjo hãy giữ thái độ bình tĩnh. “Hãy chứng tỏ đất nước Indonesia là một quốc gia tôn trọng các nước khác. Đừng để xảy ra náo loạn, hoặc có những hành động khiêu khích các cầu thủ Việt Nam", HLV tuyển U.16 Indonesia nhấn mạnh.

Tiền vệ Muhammad Kafiatur Rizky của tuyển U.16 Indonesia đã đồng ý với HLV Bima về việc các cầu thủ phải tỏ ra bình tĩnh khi gặp Việt Nam. "Chúng ta phải chơi không do dự. Không cần phải hoảng sợ và không lắng nghe phản ứng của mọi người", Kafiatur nói.

Tuyển U.16 Indonesia hiện đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận khi hơn U.16 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+11 so với +9). Vì vậy, U.16 Indonesia chỉ cần giành được kết quả hòa trước U.16 Việt Nam là chắc ngôi đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.