HLV tuyển Trung Quốc muốn truyền thông ngừng săm soi tiêu cực trước trận gặp Nhật

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/01/2022 12:59 GMT+7

Tân HLV Li Xiaopeng đề nghị truyền thông trong nước nên nói về mặt tích cực về tuyển Trung Quốc khi toàn đội đã sẵn sàng cho trận đối đầu với chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận thứ 7 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra 17 giờ tối nay (27.1).

Hiện tuyển Trung Quốc đang đứng vị trí thứ 5 với 5 điểm ở bảng B nên họ sẽ gặp thách thức rất lớn trên sân Saitama khi cần chiến thắng để duy trì hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. Vì vậy, trước trận đấu, tân HLV Li Xiaopeng đã phải thúc đẩy tinh thần của toàn đội khi Nhật Bản được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà.

Elkenson (áo đỏ), chân sút nhập tịch rút khỏi tuyển Trung Quốc do nhiễm Covid-19 ở quê nhà Brazil

afc

HLV Li Xiaopeng hôm 26.1 cho biết trong một cuộc họp báo trước trận rằng tất cả các cầu thủ, bao gồm cả những ngôi sao nhập tịch và thi đấu ở nước ngoài, đều có thể trạng tốt và có thể ra sân ở trận này. Trả lời về tình hình điểm hiện tại của tuyển Trung Quốc, chiến lược gia 46 tuổi cho biết: "Tuyển Trung Quốc vẫn còn một tia hy vọng để tranh vé dự VCK World Cup 2022. Trận đấu với Nhật Bản chắc chắn chúng tôi sẽ triển khai chiến thuật cụ thể phù hợp cho mục tiêu duy trì hy vọng này".

Đối với những rắc rối di chuyển trong việc triệu tập các ngôi sao nhập tịch người Brazil bay đến Nhật Bản để hội quân, HLV Li Xiaopeng nói: "Bạn chỉ thấy mặt xấu, nhưng cũng có mặt tốt. Khi các cầu thủ nhập tịch Brazil có thể trở lại đội tuyển, điều đó cho thấy họ muốn giúp bóng đá Trung Quốc, và muốn giúp tăng cường sức mạnh cho đội hướng đến kết quả tích cực".

HLV tuyển Trung Quốc, Li Xiaopeng không muốn truyền thông săm soi những tiêu cực trong đội tuyển

titan sport

Trước đó, 3 cầu thủ nhập tịch người Brazil là Alan, Aloisio và Fernando bị mắc kẹt tại sân bay Amsterdam (Hà Lan) hôm 23.1 được cho là khá hậm hực khiến CFA phải gấp rút tìm cách giải quyết. Dù đã được CFA đưa ra lời giải thích nhưng Fernando quyết định bay trở lại Brazil mà không đến Nhật để hội quân cùng tuyển Trung Quốc vì được cho có việc cá nhân.

Theo kế hoạch ban đầu, 3 tuyển thủ nhập tịch nói trên bay đến Nhật Bản từ Sao Paulo (Brazil), quá cảnh tại Amsterdam (Hà Lan), nhưng cuối cùng họ phải ở lại sân bay tại Hà Lan nhiều giờ do chuyến bay đến Tokyo bị huỷ. Sự cố khiến Aloisio khá tức giận khi cho rằng anh không được tôn trọng, nhưng sau đó chân sút 33 tuổi này đã gửi lời xin lỗi CFA.

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu của tuyển Nhật Bản cho biết ông gần như không biết gì về kế hoạch và lối chơi dưới thời Li Xiaopeng sau khi CFA bổ nhiệm HLV này thay Li Tie. "Chúng tôi biết rất ít về đối thủ này và cũng không biết tuyển Trung Quốc đã thay đổi như thế nào sau khi bổ nhiệm HLV mới. Toàn đội sẽ tập trung quan sát đối thủ để đưa cách tiếp cận phù hợp để tránh ảnh hưởng đến phong cách chơi của đội. Tôi hầu như không biết gì về HLV Li Xiaopeng. Tôi chỉ biết rằng ông ấy đã từng huấn luyện CLB Vũ Hán, nên khó có thể biết được tuyển Trung Quốc hiện tại”, HLV Moriyasu nhấn mạnh.

Tuyển Nhật Bản quyết tâm hướng đến lần thứ 7 liên tiếp dự VCK World Cup

afp

Đội chủ nhà Nhật Bản đã phục hồi sau khởi đầu tệ hại và hiện chiếm vị trí thứ 2 ở bảng B. Họ đã giành được 12 điểm sau 6 trận và kém đội đầu bảng Ả Rập Xê Út 4 điểm. Vì vậy, 1 trận thắng trước Trung Quốc sẽ giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc tiến thêm bước gần hơn với tấm vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022, trước cuộc đón tiếp Ả Rập Xê Út vào ngày 1.2.

Đây sẽ là lần đối đầu thứ 39 của 2 đội và họ có thành tích gần như ngang nhau khi đều có 15 trận thắng và 8 trận hòa, trong khi trận đối đầu gần đây nhất diễn ra vào tháng 9 năm ngoái ở lượt đi bảng B, Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 trên sân khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.