HLV tuyển Campuchia hứa sẽ chơi đôi công cùng tuyển Việt Nam

18/12/2021 15:05 GMT+7

HLV Ryu Hirose khẳng định lối chơi của tuyển Campuchia trong trận đấu tối 19.12 là pressing với đội hình dâng cao, bất chấp đối thủ tuyển Việt Nam mạnh hơn.

Tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh, nhưng tôi hứng thú khi nghĩ đến cách làm sao để ngăn chặn họ. Tuyển Campuchia muốn gây ra khó khăn cho Việt Nam ở trận đấu tới.

Phương pháp của chúng tôi là sử dụng đội hình dâng cao gây áp lực, tập trung củng cố tuyến giữa ở trận đấu này”, HLV Ryu Hirose của tuyển Campuchia trả lời họp báo trước cuộc so tài với tuyển Việt Nam tối 19.12 tới.

VCK U.21 quốc gia 2021 - Kỳ giải quá đặc biệt của cầu thủ trẻ Việt Nam

Sau 4 lượt đấu, tuyển Campuchia đã bị loại khi chỉ giành 3 điểm, kém đội nhì bảng Việt Nam 4 điểm. Tuy nhiên, Keo Sokpheng cùng đồng đội đã có màn thể hiện đáng khen khi ghi 6 bàn vào lưới tuyển Malaysia, Indonesia và Lào.

HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị trước Campuchia

VFF

Đây là số bàn thắng nhiều nhất mà Campuchia ghi được ở vòng bảng một kỳ AFF Cup, dù trong tay đội bóng của HLV Hirose vẫn còn 1 trận nữa. Lối chơi tấn công hấp dẫn và táo bạo là điểm nhấn lớn nhất của tuyển Campuchia.

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, các học trò của ông đã tiến bộ không ngừng trong thời gian qua. Dù tuyển Campuchia còn điểm yếu ở hàng phòng ngự (thua 7 bàn sau 3 trận), nhưng ông hài lòng với nỗ lực của cầu thủ.

“Tôi tự hào về cầu thủ. Chúng tôi đang có những bước tiến quan trọng, nhưng tuyển Campuchia vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. Chúng tôi luôn thủng lưới sớm ở các trận đấu vừa qua (gặp Malaysia và Indonesia - PV).

Nhưng tôi nói với cầu thủ rằng họ phải giữ cách chơi và lựa chọn chiến thuật đã có từ trước dù có thua. Campuchia đang chơi rất tốt, chúng tôi tự hào với những gì mình đang làm”, HLV Hirose cho biết.

Tuyển Việt Nam tuyên bố sẽ chơi tấn công phủ đầu Campuchia

VFF

Tuyển Campuchia muốn rời giải với trận đấu đáng nhớ trước Việt Nam. HLV Hirose không bận tâm về số bàn thắng phải ghi được, mà muốn tập trung vào quá trình tạo ra bàn thắng, tức là xây dựng lối chơi, triển khai tấn công để tìm đường vào khung thành đối thủ.

Campuchia sẽ tập trung vào cách chúng tôi chơi bóng, triển khai lối chơi để tạo ra bàn thắng, hơn là nghĩ về số bàn thắng ghi được vào lưới Việt Nam. Chúng tôi chỉ làm những gì có thể.

Chúng tôi sẽ chơi với đội hình dâng cao để pressing và cố gắng kiểm soát thế trận. Tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp, nên Campuchia càng phải chơi gắn kết như một đội”, HLV Ryu Hirose kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.