HLV tuyển Brazil tố cầu thủ Tunisia muốn loại Neymar khỏi World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/09/2022 15:53 GMT+7

HLV tuyển Brazil, Tite, không hài lòng việc các cầu thủ Tunisia ‘đá xấu’ với Neymar trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay (28.9) nhằm cố gắng loại tiền đạo này khỏi World Cup 2022 .

HLV Tite đã chỉ trích pha phạm lỗi của Dylan Bronn (tuyển Tunisia) đối với Neymar trong chiến thắng 5-1 của Brazil, đồng thời cho rằng đó là "một hành động cố tình muốn loại bỏ một cầu thủ khỏi World Cup 2022".

Neymar đau đớn sau một pha phạm lỗi của cầu thủ Tunisia

AFP

Selecao đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho Qatar với chiến thắng đậm ở Paris (Pháp), trong đó Neymar ghi 1 bàn trên chấm phạt đền để giúp anh có được 75 bàn thắng ở cấp độ quốc tế. Nhưng tiền đạo của PSG đã phải đối mặt với một tình huống phạm lỗi nặng nề ở phút 42 bởi hậu vệ Bronn của tuyển Tunisia, người đã bị đuổi khỏi sân.

Lý do khó tin khiến một số đội tuyển bị “cấm cửa” dự Euro và World Cup

Mặc dù hoan nghênh tính chất cạnh tranh của trận giao hữu, HLV Tite vẫn không hài lòng với cách đối xử của các cầu thủ Tunisia khi liên tục phạm lỗi có phần ác ý đối với niềm hy vọng lớn nhất của Selecao ở World Cup 2022. Neymar hiện chỉ cần 3 bàn để vượt qua "Vua" bóng đá Pele và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil.

Các cầu thủ tuyển Tunisia liên tục phạm lỗi với Neymar

AFP

"Chúng tôi đã ở trong bầu không khí nơi hầu hết các CĐV đến từ Tunisia. Trên sân, chúng tôi biết nó sẽ mang tính cạnh tranh, nhưng tôi không hình dung ra hành động đó (đá xấu) lại xảy ra với Neymar. Đó là động thái loại một cầu thủ ra khỏi World Cup 2022. Chúng tôi cố gắng thực hiện 2 trận giao hữu với các đội hình chính có thể dự World Cup 2022, vì yêu cầu rất cao về thể lực, kỹ thuật và tinh thần”, HLV tuyển Brazil nhấn mạnh.

Tuyển Brazil, nhà vô địch thế giới 5 lần, đến Qatar vào cuối năm nay với chuỗi 15 trận bất bại (thắng 7 trận gần nhất) và sẽ đối mặt với Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon ở bảng G.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.