HLV tuyển Brazil bất ngờ đàm phán để dẫn dắt Arsenal thay Arteta

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/03/2022 11:47 GMT+7

HLV tuyển Brazil, Tite được cho là đang đàm phán với Arsenal để đảm nhận vai trò dẫn dắt ‘Pháo thủ’ và làm việc với đồng hương Edu sau VCK World Cup 2022 .

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, HLV Tite được cho là đang đàm phán với Arsenal về khả năng thay thế Michel Arteta sau khi ông rời ghế tuyển Brazil sau World Cup 2022. Nguồn tin trên tiết lộ rằng chiến lược gia 60 tuổi này có thể sẽ đến đội chủ sân Emirates sau cuộc thảo luận với Giám đốc kỹ thuật Edu của “Pháo thủ".

HLV Tite được cho có khả năng dẫn dắt Arsenal

AFP

Tite đã làm việc cùng với Edu từ năm 2016 - 2019 khi giám đốc kỹ thuật của CLB Arsenal còn làm việc ở Brazil. Cặp đôi này cũng đã làm việc cùng nhau khi Tite là giám đốc điều hành của Corinthians, còn Edu đảm nhận chức giám đốc bóng đá của đội này. Hiện đã có thông tin cho rằng họ có thể đoàn tụ ở đội bóng phía bắc London sau các cuộc đàm phán.

Trong buổi phát sóng của ESPN về chiến thắng 4-0 của Brazil trước Chile ở vòng loại World Cup 2022 giữa tuần này mà Gabriel Martinelli (của CLB Arsenal) có trận ra mắt quốc tế, nhà báo Eric Faria của TV Globo đã tiết lộ về cuộc đàm phán nói trên. Eric Faria cho biết: “Đã có một cuộc đàm phán về việc Tite làm việc ở bóng đá Anh. Để đến Arsenal, ông ấy đã thảo luận với Edu”. Nhà báo này không tiết lộ Tite sẽ đảm nhận vai trò nào, nhưng rất có khả năng anh ta sẽ được xem xét để thay thế Arteta dẫn dắt “Pháo thủ”.

HLV Arteta vẫn được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Arsenal cho dự án tương lai

AFP

Tờ The Sun trước đó từng tiết lộ độc quyền vào tháng trước về cách nhà cầm quân người Tây Ban Nha chuẩn bị để nhận được một hợp đồng mới vào mùa hè này. HLV Arteta gắn bó với Arsenal cho đến năm 2023 và CLB này đang mong muốn đảm bảo tương lai lâu dài của ông tại Emirates sau những thành tích tích cực gần đây. Vì vậy, nếu gia nhập CLB Arsenal, nhiều khả năng Tite sẽ đảm nhận vai trò khác, khi đã tuyên bố rút khỏi ghế HLV tuyển Brazil sau World Cup 2022, sự kiện mà Selecao đã sớm đoạt vé tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.