HLV tuyển Anh cố giữ bộ khung EURO 2020 hướng đến World Cup tại Qatar

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/09/2022 06:57 GMT+7

Tiền đạo Ivan Toney của CLB Brentford là gương mặt tươi trẻ duy nhất trong đội hình tuyển Anh của HLV Gareth Southgate trong 2 trận đấu cuối trước khi tranh tài tại World Cup 2022 .

Tuyển Anh sẽ đến Ý và tiếp đón Đức tại UEFA Nations League vào cuối tháng này, và quyết tâm xua tan màn trình diễn tồi tệ ở giải này. Các học trò của Southgate chỉ giành được 2 điểm sau 4 trận mở màn ở vòng bảng, trong đó có thất bại sốc 0-4 trên sân nhà trước Hungary.

Trung vệ Harry Maguire (áo đỏ) vẫn được HLV Southgate tin tưởng dù mất vị trí ở M.U

AFP

Southgate nói: “Bạn không có trận đấu nào để nhanh chóng đẩy sự thất vọng về phía sau. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài để suy ngẫm nhưng bây giờ toàn đội thực sự mong đợi 2 trận đấu chất lượng cao sẽ là bài kiểm tra tuyệt vời và là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022. Chỉ còn 8 tuần nữa là chúng tôi sẽ ấn định danh sách đến Qatar, vì vậy mỗi phút đều có giá trị".

Toney đã được khen thưởng vì khởi đầu mùa giải ấn tượng với 5 bàn thắng sau 7 trận ở Ngoại hạng Anh.

“Chúng tôi đã theo dõi anh ấy trong một thời gian dài. Tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với HLV Brentford, Thomas Frank về anh ấy ở mùa giải trước. Phong độ và phẩm chất của anh ấy - không chỉ khả năng ghi bàn mà còn kỹ thuật, lối chơi kiến ​​tạo và khả năng không chiến - mang lại cho chúng tôi nhiều sự lựa chọn”, HLV Southgate nói thêm.

Ngoài sự có mặt của Toney, ông Southgate vẫn giữ nguyên phần cốt lõi của đội lọt vào trận chung kết EURO 2020. Bộ đôi hậu vệ của M.U, Harry Maguire và Luke Shaw có tên trong danh sách 28 cầu thủ lần này mặc dù đã mất vị trí ở “Quỷ đỏ” dưới thời HLV Erik ten Hag.

Ivan Toney là gương mặt mới nhất của tuyển Anh

REUTERS

Tương tự, tiền vệ Kalvin Phillips cũng gặp khó khăn trong thời gian thi đấu kể từ khi chuyển đến Man City, trong khi Ben Chilwell của Chelsea chỉ mới trở lại gần đây sau một chấn thương dài hạn. “Rõ ràng, chúng tôi có một số cầu thủ như Ben Chilwell, Luke Shaw, Harry Maguire và Kalvin Phillips không chơi nhiều phút với CLB của họ. Đó không phải là điều lý tưởng, nhưng họ vẫn là những cầu thủ quan trọng đối với đội. Chúng tôi còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi đến Qatar", HLV Southgate cho biết.

Hai cầu thủ khác của M.U vẫn vắng mặt trong đợt triệu tập lần này vì chấn thương là Marcus Rashford và Jadon Sancho. Thủ môn Jordan Pickford cũng vắng mặt vì chấn thương đùi.

Danh sách tuyển Anh

Thủ môn: Dean Henderson (Nottingham Forest), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell, Reece James (cả Chelsea), Harry Maguire, Luke Shaw (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Newcastle), Marc Guehi (Crystal Palace), Conor Coady (Everton)

Tiền vệ: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Tiền đạo: Tammy Abraham (Roma), Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Ivan Toney (Brentford)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.