HLV Troussier và những bí mật vô cùng thú vị lần đầu được chính ông tiết lộ

14/01/2024 10:10 GMT+7

Trả lời VFF Channel, HLV Troussier đã chia sẻ rất nhiều điều thú vị về cuộc sống và công việc đầy bận rộn của mình.

Đọc tên HLV Troussier thế nào cho đúng?

Ông Troussier nói: "Trước hết, có 1 điều quan trọng tôi mong các bạn hiểu. Tên tôi trong tiếng Pháp phát âm là Philip Thu-zi-ê. Như các bạn đã biết, nhiều người gọi tên tôi là Tu-zi-ê, Tâu-ziê. Tôi nghĩ việc gọi đúng tên là rất quan trọng, vì giờ tôi là 1 phần của bóng đá Việt Nam. Tôi là HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, đại diện cho quốc gia của các bạn trong bóng đá. Chính vì thế, đó là lí do vì sao tôi mong các bạn gọi đúng tên tôi sau 8 tháng làm việc tại đây: Philip Thu-zi-ê.

HLV Troussier và những bí mật vô cùng thú vị lần đầu được chính ông tiết lộ- Ảnh 1.

Người thầy tận tâm

Tôi là người Pháp, sinh ra ở Paris. Tôi hành nghề huấn luyện bóng đá trong hơn 30 năm. Nhờ công việc này, tôi may mắn được khám phá bóng đá ở nhiều quốc gia khác nhau, những ngôn ngữ khác nhau, những nền ẩm thực khác nhau, những loại rượu và những con người khác nhau.

Vợ chồng HLV Troussier nhận 2 bé gái Ma Rốc làm con nuôi

Tôi nghĩ mình may mắn khi có cơ hội du ngoạn nhiều nơi trên khắp thế giới. Tôi muốn cảm ơn tới bóng đá vì điều đó. Tôi đã kết hôn với vợ tôi Dominic hơn 50 năm qua, nhận nuôi 2 bé gái từ Ma Rốc. Cho đến nay, tôi vẫn cháy bỏng đam mê của mình với bóng đá, dù đã gần 70 tuổi.

Tôi thực sự không biết mình sẽ duy trì năng lượng cho niềm đam mê bóng đá đến khi nào. Tôi cũng không biết khi nào mình sẽ dừng lại nữa. Có thể tôi sẽ gục ngã ngay trên đường pitch. Nhưng vào lúc này, tôi còn nguyên nguồn năng lượng. Tôi tận hưởng cuộc sống của mình, tạo ra rất nhiều cơ hội khai phá bản thân.

HLV Troussier và những bí mật vô cùng thú vị lần đầu được chính ông tiết lộ- Ảnh 2.

Và nghiêm khắc

HLV Troussier và những bí mật vô cùng thú vị lần đầu được chính ông tiết lộ- Ảnh 3.

Tôi không phải là một doanh nhân như nhiều người hay nghĩ. Tôi không hoạch định tỉ mỉ cho cuộc đời mình rằng mình phải làm gì, đi đâu, như thế nào. Tôi thích dùng cảm nhận của bản thân để dẫn đường chỉ lối. Chính vì thế, tôi nghĩ mình không hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn tạo ra hiệu quả trong quyết định của bản thân.

Tôi muốn cuộc đời mình tiếp tục rong ruổi, gặp gỡ nhiều người. Từ đó, tôi có thể đưa ra những lựa chọn, quyết định cho hành trình của bản thân. 10 năm trước, tôi thừa kế một vườn nho tại Bordeaux. Cơ hội này đến với tôi như số phận. Tôi không mong đợi, nhưng nó đến bất ngờ. Tôi đã quyết định mình sẽ sở hữu vườn nho đó. Đương nhiên sau đó, tôi quyết định tạo ra một dây chuyền sản xuất rượu vang".

'Coi rượu vang của mình như một phần của nước Pháp'

Ông Troussier nhấn mạnh: "Tôi không phải doanh nhân. Tôi là một HLV bóng đá. Khi chúng ta nói về rượu vang, chúng ta thường sẽ nói về chuyện làm ăn hay kinh doanh sản phẩm ấy. Đó không phải là mục tiêu của tôi. Là một người Pháp, tôi coi rượu của mình, đầu tiên phải là một phần của nước Pháp, một phần rất địa phương của người Pháp – vùng Tây Nam, với thứ đất đặc trưng, thời tiết đặc trưng và loại nho đặc trưng. Và với tư cách là một người Pháp, thứ rượu của tôi là một phần của văn hóa, và tôi như một đại sứ của nước Pháp. Chúng ta không chỉ nói về rượu mà còn chia sẻ về vùng đất, về những cảnh đẹp của đất nước, có thể nói về con người, lịch sử và đặc sản địa phương. Và tôi muốn bạn nhắc đến rượu vang như một phần tính cách của tôi. Tôi muốn khám phá con người ở nhiều vùng đất khác nhau và rượu vang có thể xem là sự kết nối.

HLV Troussier và những bí mật vô cùng thú vị lần đầu được chính ông tiết lộ- Ảnh 4.

Hình ảnh thú vị của ông Troussier và các cộng sự

Rượu vang sẽ trở nên đẹp hơn nếu chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc, kỷ niệm với những người yêu thương, có thể là mẹ, là vợ, là bạn bè hay chị gái bạn. Rõ ràng, cây cầu kết nối những tình cảm nồng ấm giữa con người với con người đến từ đó. Và đấy chính là lí do tôi muốn phát triển hình ảnh rượu vang của mình, không phải như đội tuyển mà là một người Pháp muốn kết nối đến với những con người khác ở khắp năm châu thông qua rượu của mình.

Và đó là những gì tôi muốn làm với rượu của mình".

Huấn luyện bóng đá cũng như ủ rượu nho

HLV Troussier chia sẻ: "Chúng ta có thể so sánh cả hai tiến trình. Bởi 1 đội bóng là sự lắp ghép của những cá thể cầu thủ, với những tính cách khác nhau, độ tuổi khác nhau. Giờ chúng ta so sánh với rượu vang, rượu vang đến từ nhiều nguồn khác nhau, những mảnh đất khác nhau và những loại nho khác nhau.

Và cũng như thế, chúng ta có những cầu thủ trẻ, những cầu thủ trưởng thành, một vài trong số họ cao lớn và cả những người nhỏ bé về tầm vóc. Và với vị trí của HLV trưởng đội tuyển, cũng như là người làm rượu vang, tôi cho rằng có những điểm tương đồng về mặt tiến trình.

Với bóng đá, mục tiêu là khiến những cầu thủ cá nhân, độc lập làm việc cùng nhau. Với rượu vang, tôi muốn dùng những loại nho khác nhau để tạo nên loại rượu ngon nhất. Để có điều đó, tôi cần thời gian với bóng đá, cũng giống như nho, cần khoảng 1 năm để ủ. Tôi cần có đội ngũ của mình, cần bác sĩ, cần nhân viên vật lý trị liệu, cần HLV thủ môn và trợ lý HLV, trợ lý video. Cũng như sản xuất rượu vang, tôi cần sự hỗ trợ của một đội ngũ để tạo ra loại rượu mong muốn.

Đương nhiên, cuối cùng là chúng ta phải kiên nhẫn. Và chúng ta không biết chính xác về kết quả thu được. Đó là một phần bí ẩn. Nó có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Với bóng đá, chúng ta có thể bị chấn thương, bị bất lợi bởi quyết định của trọng tài, sân xấu, hoặc cả việc không ở trạng thái tốt. Cũng như thế với rượu vang, chúng ta có thể trải qua 1 mùa màng tồi tệ, chẳng hạn như mưa rét, băng giá… và rất nhiều vấn đề khác có thể tác động đến kết quả. Đó là lí do vì sao tôi cho rằng cả hai lĩnh vực là tương đồng. Kể cả khi tôi không phải là người làm rượu chuyên nghiệp, tôi vẫn cố gắng xoay xở với tiến trình mình có, cũng giống như việc tôi đang làm trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Tôi tin rằng việc trở thành một huấn luyện viên, dù trong bóng đá hay sản xuất rượu vang, đều liên quan đến việc tạo ra một đội gắn kết hay như sản xuất một loại rượu ngon. Tương tự như cách làm rượu vang ngon nhất cần những chùm nho chín mọng, trong bóng đá, các cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng có vai trò riêng của họ. Tôi thích gọi họ là những cầu thủ trưởng thành, có kinh nghiệm hơn là già. Bởi những cầu thủ trẻ nếu được va chạm sớm cũng tích lũy nhiều trải nghiệm trong bóng đá đỉnh cao". (Còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.