HLV Troussier nhận xét cực sốc về Quang Hải và Công Phượng

05/06/2023 11:49 GMT+7

HLV Philippe Troussier đã chia sẻ về Quang Hải, Công Phương ở cuộc gặp gỡ báo chí trước thềm đợt tập trung tháng 6 của đội tuyển Việt Nam.

Theo thông tin từ người đại diện của Quang Hải, tiền vệ này sẽ kết thúc hợp đồng với CLB Pau FC sớm một năm, trở thành cầu thủ tự do từ ngày 30.6. Sau khi rời Pau FC, Quang Hải sẽ gia nhập một CLB trong nước ngay tháng 6 để thi đấu tại giai đoạn hai V-League 2023.

HLV Troussier nói về Quang Hải: ' - Ảnh 1.

Quang Hải trở về V-League thi đấu

PAU FC

Trong dịp FIFA Days tháng 6.2023, Quang Hải được HLV Troussier triệu tập vào danh sách đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế, gặp Hồng Kông ngày 15.6 trên sân Lạch Tray và Syria ngày 20.6 trên sân Thiên Trường.

Quang Hải rời Pau FC sớm: Lời cảnh tỉnh cho tham vọng xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam?

"Quang Hải và Công Phượng không xứng đáng được triệu tập đội tuyển lần này"

Sáng 5.6, phóng viên đề nghị HLV Troussier đánh giá về Quang Hải, liệu anh có xứng đáng lên đội tuyển không với màn thể hiện ở CLB Pau. Ông Troussier trả lời: "Về Quang Hải, tôi chia sẻ như sau. Nếu đánh giá theo tiêu chí anh nêu (phong độ kém ở CLB) thì Quang Hải không xứng đáng được triệu tập, tương tự là Công Phượng. Một số cầu thủ được đá nhiều ở V-League nhưng cũng không thể hiện tốt. Nhưng việc áp đặt tiêu chí này chỉ dành cho việc rút gọn danh sách cho những trận chính thức, đó là chuyện của tháng 11 tới đây. Còn hiện tại, đây là quá trình mới bắt đầu, tôi phải trải qua nhiều thử nghiệm, làm quen với cầu thủ. Họ cũng cần thời gian làm quen, hiểu lối đá của tôi. Tôi muốn tạo điều kiện cho họ".

HLV Troussier nhận xét cực sốc về Quang Hải và Công Phượng - Ảnh 2.

Quang Hải thi đấu trận gặp đội Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022

AFC

HLV Troussier nhận xét cực sốc về Quang Hải và Công Phượng - Ảnh 3.

Công Phượng trong màu áo HAGL mùa giải 2022

MINH TRẦN

"Quang Hải vẫn là cầu thủ quan trọng, từng ghi những bàn quan trọng"

Ông Troussier nói tiếp: "Không có ranh giới giữa đội tuyển Việt Nam và U.23. Tôi quan sát, tôn trọng và đưa ra thông tin huấn luyện chung cho nhóm cầu thủ này. Tôi có 100 cầu thủ tiềm năng trên lý thuyết ở mọi độ tuổi cho vòng loại World Cup 2026, người trẻ nhất có thể là 17 tuổi, người lớn nhất đôi khi là 28 tuổi, ví dụ như vậy. Tôi tôn trọng tiềm năng của các cầu thủ. Để đi đường dài, chúng ta không thể chỉ có 10, 20 cầu thủ được. Sắp tới gặp đội Hồng Kông, chúng ta chỉ có 11 cầu thủ đá chính và 6 cầu thủ dự bị. Đó là lựa chọn trong quá trình thi đấu. Còn hiện tại, tôi muốn ưu tiên thiết lập vận hành lối chơi trơn tru để họ hiểu những gì tôi muốn truyền đạt.

Với Quang Hải, cậu ấy không xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam với những gì thể hiện. Nhưng tôi muốn gặp Quang Hải để khích lệ, củng cố tinh thần. Cậu ấy rất quan trọng, từng ghi bàn quan trọng ở những thời điểm then chốt. Hiện tại, cậu ấy chỉ cần tự tin mà thôi. Sắp tới qua quá trình tập luyện, tôi hy vọng cậu ấy bắt nhịp và thể hiện tốt".

HLV Troussier nhận xét cực sốc về Quang Hải và Công Phượng - Ảnh 4.

Tại sao Quang Hải bế tắc ở nước ngoài?

Khi được đề nghị đưa ra tư vấn về điểm đến cho cầu thủ Việt Nam nếu sang nước ngoài thi đấu, HLV Troussier chia sẻ: "Tôi hiểu và thông cảm với cầu thủ, bởi sang nước ngoài sinh sống và thi đấu không hề dễ dàng. Có rất nhiều khó khăn, bởi sang nước ngoài là làm quen với môi trường sống khác, khí hậu, đồ ăn, văn hóa khác, có xung đột về giao tiếp và ngôn ngữ, chưa kể yêu cầu chuyên môn. Ví dụ như Quang Hải chẳng hạn. Ở Ligue 2, yêu cầu chuyên môn là nhanh, mạnh hơn, đòi hỏi Quang Hải phải thúc đẩy bản thân, làm quen với cường độ tranh chấp và ra quyết định nhanh. Tôi không có lời khuyên cụ thể nào, mà từ phía CLB và cầu thủ ngay từ đầu cần tìm hiểu và hỗ trợ nhau tốt hơn, làm sao để hỗ trợ cầu thủ ở môi trường mới như phiên dịch, tạo điều kiện thuận lợi để họ hạn chế khó khăn. Có những CLB sẵn sàng trả phí chuyển nhượng, lương cao, nhưng khoản đầu tư sau đó để giúp cầu thủ vượt khó thì lại không ở mức tối đa.

Tôi từng nói chuyện với Chủ tịch Pau FC. Tôi biết được mẹ của Quang Hải sang Pháp thăm con, nhưng chỉ ở trong khoảng thời gian gian ngắn bởi không được gia hạn visa, do đó khó hỗ trợ tinh thần cho cầu thủ. Cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài thì nên sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan trước hết thì phù hợp hơn".

Quang Hải gia nhập Pau FC ở mùa giải 2022-2023. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ 25 tuổi thi đấu cho một đội bóng nước ngoài. Quang Hải khởi đầu khá hứa hẹn ở đội bóng Pháp khi đá chính 2 trong số 3 trận đầu tiên. Tiền vệ sinh năm 1997 có 1 bàn cho Pau FC, tuy nhiên, anh không được thi đấu nhiều ở giai đoạn sau AFF Cup 2022 với vỏn vẹn 14 phút góp mặt.

HLV Troussier nói về Quang Hải: ' - Ảnh 2.

Quang Hải ở đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022

MINH TÚ

Ở mùa giải này, Quang Hải chỉ ra sân thi đấu cho Pau FC vỏn vẹn 254 phút. Quang Hải thường xuyên ngồi dự bị hoặc không được đăng ký trước các trận đấu và anh cũng đã được chuyển xuống thi đấu cho đội hình B của Pau FC.

Giới chuyên môn cho rằng, Quang Hải sớm trở về Việt Nam là hợp lý, bởi nếu tiếp tục ở Pau FC, anh ít có cơ hội ra sân nên sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn của mình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.