HLV Troussier: Có nên 'lạt mềm buộc chặt'?

23/11/2023 12:53 GMT+7

HLV Troussier áp dụng phương pháp quản trị cứng rắn và kiên định với triết lý huấn luyện đội tuyển Việt Nam, nhưng ông thầy người Pháp có nên mềm dẻo hơn?

Bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng trước Iraq trong trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đem lại dư vị tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, vị "đắng" có lẽ chỉ nằm cách thua nghiệt ngã.

Còn về thế trận, các học trò của HLV Philippe Troussier đã lép vế toàn diện trước Iraq. 0 cú sút trong gần 100 phút (tính cả thời gian bù giờ), số tình huống nguy hiểm cũng "nhỏ giọt" là những gì Quế Ngọc Hải cùng đồng đội làm được. Ở chiều ngược lại, Iraq dứt điểm 13 lần (5 trúng đích), với rất nhiều cơ hội ăn bàn. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, điều đó sẽ phần nào không thỏa đáng với áp lực Iraq tạo ra.

Có một chi tiết đáng chú ý: đội tuyển Việt Nam cầm bóng không thua kém nhiều so với đối thủ (48%), thực hiện gần 500 đường chuyền. 

Điều đáng khen với đội bóng của Troussier là dù đội tuyển Iraq ở trình độ vượt trội, gây áp lực nghẹt thở, sẵn sàng va chạm cực rát để đoạt bóng, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nỗ lực cầm bóng triển khai lối chơi. Những đường chuyền dài, phất bóng "5 ăn 5 thua" hầu như không được sử dụng. Các cầu thủ dám tự tin cầm bóng, và mỗi đường chuyền đều ẩn chứa ý đồ triển khai tấn công rõ ràng.

HLV Troussier: Đi mãi rồi có thành đường? - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thua toàn diện

MINH TÚ

Tuy nhiên, khác biệt là trình độ kỹ thuật, khả năng quan sát cũng như độ điềm tĩnh của học trò ông Troussier chưa đủ lớn để những đường chuyền quan trọng đi đúng địa chỉ.

Khi mới nắm quyền huấn luyện đội tuyển, HLV Troussier đã nhấn mạnh vào tâm lý, sự tự tin của cầu thủ Việt Nam khi cầm bóng. Để hình thành lối chơi riêng, đội tuyển Việt Nam cần chuyền và đỡ quả bóng ở mức cơ bản.

HLV Troussier đã dành 9 tháng để rèn đi rèn lại bài học "vỡ lòng" cho học trò trên sân tập. Dù vậy, chỉ có những trận thực chiến, với đối thủ mạnh, cùng cường độ chơi bóng nghẹt thở mà phần lớn học trò ông Troussier mới đôi lần trải qua, mới giúp cầu thủ bồi đắp sự tự tin.

"Thua ở những giây bù giờ cuối cùng trước đối thủ cực mạnh như Iraq là kết quả chấp nhận được, thậm chí đáng trân trọng. Đây là trận đấu bộc lộ hết khả năng và tiềm năng của bóng đá Việt Nam ở chu kỳ mới. Rõ ràng chúng ta có quyền mơ đến tương lai sáng sủa của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ dám cầm bóng, kiểm soát bóng, triển khai đúng ý đồ chiến thuật", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với báo chí.

HLV Troussier: Đi mãi rồi có thành đường? - Ảnh 2.

Các cầu thủ trẻ đã nỗ lực

MINH TÚ

Việc yêu cầu học trò duy trì cách đá kiểm soát, cầm bóng ngắn trong mọi hoàn cảnh, đồng nghĩa HLV Troussier sẵn sàng "trả giá" để lối đá kiểm soát được thành hình. Quan điểm của HLV người Pháp là phải đi thì mới có đường. Tức là phải tự tin cầm bóng trước đối thủ mạnh để biết tiềm năng thực sự của bóng đá Việt Nam đến đâu.

Dù vậy, mọi triết lý trong bóng đá đều chỉ đúng nếu phù hợp với năng lực cầu thủ. Một lần nữa phải nhắc lại, lối chơi cầm bóng mà HLV Troussier đang áp dụng phù hợp với xu hướng thế giới. Các đội mạnh hiện nay đều triển khai bóng từ hàng phòng ngự.

Song, trình độ cầu thủ Việt Nam đá được như vậy chưa, những trận đấu với Iraq hay Hàn Quốc phần nào cho thấy câu trả lời. Trong bóng đá, có 3 loại chiến thuật phổ biến, đó là chiến thuật tập thể, chiến thuật nhóm và chiến thuật cá nhân. Dường như, đội tuyển Việt Nam mới làm tốt chiến thuật nhóm. Đội hiện có những "tổ đá" phối hợp khá ổn với nhau, gồm các cầu thủ U.22 được đôn lên. Còn lại, các cầu thủ đều đang chật vật. 

Sự thay đổi ông Troussier mang lại có thể hình thành một nền tảng tốt cho bóng đá Việt Nam, nhưng đó là trong tương lai xa. Còn trước mắt, đội tuyển Việt Nam cần thành tích. Kết quả trên sân mới là lời khẳng định cho giá trị của một HLV trưởng. 

HLV Troussier: Có nên 'lạt mềm buộc chặt'? - Ảnh 3.

HLV Troussier nên điều chỉnh lối chơi và con người

MINH TÚ

HLV Philippe Troussier và những quyết định nuối tiếc: Cho Hoàng Đức dự bị có sai lầm?

Mà về thành tích, 4 trận thua gần nhất trước các đối thủ ngoài Đông Nam Á, không ghi được bàn thắng nào, cho thấy HLV Troussier có lẽ nên tính toán lại, lựa chọn cách chơi linh hoạt và mềm dẻo hơn dù vẫn sử dụng nền tảng kiểm soát bóng. 

Với "lạt mềm", ông thầy người Pháp có thể buộc chặt, thay vì quá cứng nhắc rằng phải chơi theo công thức này, và con người hợp với công thức đó mới xứng đáng được lựa chọn. 

Bóng đá là tổ hợp của vô vàn biến số, mà đôi khi khả năng thích ứng của cầu thủ mới quyết định thành bại, khác với tư duy máy móc, để rồi không kịp xoay xở với diễn biến trên sân. 

Thất bại đã xảy ra, quan trọng là học hỏi được gì. Ông Troussier cần sớm có câu trả lời. Phía trước đội tuyển Việt Nam là Asian Cup 2023 cùng 4 trận còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Các cầu thủ đi xa đến đâu, phụ thuộc vào định hướng của ban huấn luyện ngay từ lúc này. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.