HLV Troussier cần thúc đẩy đội tuyển Việt Nam vượt ngưỡng trước Iraq

22/01/2024 18:59 GMT+7

Đáng lo hơn cả một trận thua, là cách thua của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua nói lên rất nhiều vấn đề.

Thắp lại 'ngọn lửa'

Đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 khi trắng tay cả hai trận đầu, lần lượt thua Nhật Bản (2-4) và Indonesia (0-1). Đây không phải thất bại quá nặng nề bởi trên thực tế, HLV Philippe Troussier đặt trọng tâm vào vòng loại World Cup 2026 và vòng chung kết U.23 châu Á 2024.

Ở vòng loại 2, đội tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát được tình hình với ngôi nhì. Còn tại vòng chung kết U.23 châu Á, mục tiêu Olympic rất khó khăn, nhưng chẳng phải bất khả thi để nhắm tới.

Tuy nhiên, những trận thua tại Asian Cup 2023 nói lên nhiều vấn đề tồn đọng của đội tuyển Việt Nam. Một trong số đó là tinh thần thi đấu.

HLV Troussier muốn học trò không buông bỏ

VFF

Dưới thời HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam đã chơi 11 trận (7 trận giao hữu, 2 trận ở vòng loại World Cup, 2 trận ở Asian Cup), với kết quả thắng 4, thua 7. Đáng nói là từ khi nhà cầm quân người Pháp nắm quyền, đội tuyển Việt Nam đã toàn thua trong cả 7 trận bị đối thủ dẫn trước.

Đó là các thất bại trước Trung Quốc (0-2), Uzbekistan (0-2), Hàn Quốc (0-6), Iraq (0-1), Kyrgyzstan (1-2), Nhật Bản (2-4) và Indonesia (0-1).

Trong 7 trận nói trên, cũng chỉ có 2 trận gặp Kyrgyzstan và Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam có khoảnh khắc tìm được bàn gỡ hòa (nhưng sau đó vẫn thua chung cuộc). 5 trận còn lại, học trò của HLV Troussier thua trắng.

Trong đó theo thống kê của Flashscore, có tới 2 trận gặp Uzbekistan và Iraq, đội tuyển Việt Nam thậm chí không tạo được cơ hội ăn bàn nào, dù cầm bóng không thua kém quá nhiều.

Tỷ lệ thắng 0% khi bị đối thủ dẫn bàn là con số HLV Troussier cần nghiên cứu thêm. Bởi nó liên quan đến cả ba khía cạnh cốt lõi trong bóng đá: tinh thần thi đấu, chiến thuật và khả năng ứng phó với nghịch cảnh.

Vấn đề ở đâu?

Điều cần đánh giá trước tiên trong chuỗi trận không thành công vừa qua, là động lực của một số cầu thủ đã suy giảm. Dấu hiệu này đã xuất hiện ở giai đoạn cuối HLV Park Hang-seo nắm quyền.

Khi tiếp quản ghế chỉ đạo, HLV Troussier đã triệu tập trên dưới 80 cầu thủ. Trong đó ở đợt tập trung đầu tiên (tháng 3.2023), ông gọi lại nguyên vẹn lực lượng đã dự AFF Cup 2022, bởi cho rằng những cầu thủ ông Park đã tin dùng trước đó chính là những nhân tố tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm ông Troussier mới đến.

Nhiều thách thức vẫn đang đón đợi ông Troussier

Sau các đợt đánh giá năng lực và động lực học trò, HLV Troussier chỉ còn giữ lại 5 gương mặt từng đá Asian Cup 2019 cho chiến dịch Asian Cup 2023. Trong số này, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn đều trong tình cảnh đá 1 trận, nghỉ 1 trận. Duy Mạnh và Tấn Tài chưa ra sân phút nào.

Nhóm cầu thủ kinh nghiệm xuống dốc ngay ở độ tuổi đang đạt đỉnh cao, có thể do mất phong độ hoặc xung khắc quan điểm chiến thuật. Nhưng hãy nhìn thực tế, 100% học trò của HLV Troussier thi đấu ở giải trong nước. Nằm trong vùng an toàn quá lâu, từ chối cơ hội thách thức bản thân ngay cả khi đã có tiếng vang dưới thời HLV Park, dẫn tới cầu thủ có độ chững, không còn giữ được đà phát triển.

Việc "hô biến" nhóm cầu thủ này trở nên phù hợp với một khuôn khổ chiến thuật năng động hơn, đòi hỏi nhiều hơn cả về thể lực lẫn kỹ năng, rõ ràng là nhiệm vụ rất khó với HLV Troussier.

Sự đuối sức của nhiều gương mặt dẫn đến những màn ngược dòng giảm dần. Dưới thời chiến lược gia người Pháp, đội tuyển Việt Nam mới ghi 1 bàn sau phút 80. Đó là pha lập công của Đình Bắc vào lưới Philippines. Khi dàn cầu thủ không tương thích với chiến thuật, kết quả trên sân đã rõ ràng.

HLV Troussier đã có 1 năm làm việc ở Việt Nam để hiểu bóng đá nơi đây trên cả khía cạnh văn hóa, bên cạnh chuyên môn hay trình độ của từng cầu thủ. Dù vậy, giữa việc hiểu và khơi dậy vẫn còn khoảng cách xa.

Nhà cầm quân có biệt danh "Phù thủy trắng" cần thêm liệu pháp tâm lý, trước tiên để kích thích tinh thần thi đấu của học trò, sau đó là thuyết phục cầu thủ tin tưởng vào con đường ông chọn. Thay đổi lối mòn tư duy là hành trình rất dài, mà bước đầu tiên phải là tái tạo động lực để sẵn sàng đón nhận cái mới.

Niềm tin cộng với tinh thần thi đấu sẽ thôi thúc học trò ông Troussier vượt ngưỡng. Mà khi cầu thủ thực sự "đốt cháy" bản thân để bước qua giới hạn, đội tuyển Việt Nam mới bứt lên, dù đá bằng triết lý nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.