HLV Trần Minh Chiến không hài lòng dù cựu chân sút HAGL 6 trận ghi 5 bàn

05/07/2020 20:30 GMT+7

Đánh bại và bỏ xa đối thủ trực tiếp Bình Định 5 điểm ở giải hạng Nhất 2020, nhưng HLV Trần Minh Chiến chưa hài lòng chân sút đang gây hot Lê Minh Bình ghi 5 bàn sau 6 trận.

Ở trận cầu “6 điểm” giữa 2 đối thủ trực tiếp cạnh tranh lên hạng, Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã đánh bại Bình Định bằng bàn thắng duy nhất của chân sút trẻ Lê Minh Bình.
Lê Minh Bình đang là hiện tượng gây hot ở giải hạng Nhất, ghi đến 5 bàn sau 6 trận và tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng với Công Thành (Đồng Tháp).
Mặc dù vậy, HLV Trần Minh Chiến vẫn không hài lòng: “Tôi rất vui khi Lê Minh Bình ghi bàn đem về chiến thắng cho BR-VT trước Bình Định. Nhưng tôi vẫn có điểm không vui.
Tôi sẽ phải làm việc riêng với Lê Minh Bình về lỗi thẻ vàng rất không đáng khiến tôi không hài lòng. Minh Bình phải khắc phục vì đá tiền đạo để thẻ vàng là điều không tốt”. 

Tiền đạo Lê Minh Bình đang ngày một hoàn thiện dưới sự kèm cặp của HLV Minh Chiến

Khả Hòa

Ngược lại, HLV Trần Minh Chiến thoải mái hơn về màn trình diễn của các học trò ở trận đấu rất căng thẳng và quyết liệt trước Bình Định. Dù vẫn có những hạt sạn khiến ông muốn cầu thủ phải thay đổi.
HLV Minh Chiến bày tỏ: “Màn trình diễn của BR-VT là rất tuyệt vời khi có 3 điểm. Chúng tôi xác định Bình Định là đối thủ trực tiếp và đang dẫn họ 2 điểm.
Sáng nay, họp đội tôi muốn BR-VT giải quyết trận đấu này vì sẽ ảnh hưởng lớn đến Bình Định khi bỏ xa họ 5 điểm. Lợi thế của đội bóng là nhờ sự động viên kịp thời của lãnh đạo đã giúp cả đội chơi trận đấu tưng bừng”.

HLV Trần Minh Chiến muốn các học trò tập trung thi đấu hơn, tránh sa đà vào cự cãi

Khả Hòa

Chiến thắng 1-0 giúp BR-VT và Khánh Hòa tạm tách tốp tại giải hạng Nhất 2020, khi hơn Bình Định xếp thứ 3 lần lượt 5 và 7 điểm. Nếu được phong độ như thế này, cuộc đua thăng hạng sẽ là chuyện riêng của 2 CLB này.
Tuy nhiên, HLV Trần Minh Chiến chưa vội nghĩ đến chuyện đó: “Có một số tỉnh huống tôi bằng lòng khi đội bóng đá tốt đúng chiến thuật đề ra từ đầu. Nhưng trong trận đấu căng thẳng như thế này không nên để xô xát xảy ra.
Tôi muốn cầu thủ vào sân sẽ tập trung vào trận đấu, không dẫn đến xô xát lời qua tiếng lại hay phản ứng trọng tài, cầu thủ đối phương. Phản ứng như vậy thì sẽ không thi đấu tốt được”.
Dễ hiểu khi HLV Minh Chiến khắt khe với học trò trẻ Lê Minh Bình vì anh vẫn còn rất trẻ và đây mới là mùa đầu tiên thi đấu thường xuyên ở giải chuyên nghiệp. Nếu giữ được sự tập trung và thi đấu tỉnh táo hơn, Minh Bình sẽ là nhân tố quan trọng của U.22 Việt Nam tại SEA Games 2021 tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.