HLV Tite từ chức đội tuyển Brazil ngay sau trận thua Croatia

Giang Lao
Giang Lao
10/12/2022 06:30 GMT+7

Ngay sau trận thua sốc của tuyển Brazil trước Croatia tỷ số 2-4 trên loạt sút luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu), HLV Tite chính thức tuyên bố từ chức đội tuyển áo vàng xanh sau hơn 6 năm làm việc.

Phát biểu chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi tuyển Brazil dừng bước ở tứ kết World Cup 2022, HLV Tite tuyên bố “chu kỳ của tôi đã kết thúc” và đội tuyển sẽ chuẩn bị lại với HLV mới để hướng đến World Cup 2026.

HLV Tite nhanh chóng tuyên bố từ chức tuyển Brazil

AFP

HLV Tite dẫn dắt tuyển Brazil từ năm 2016 thay HLV Dunga, trải qua 81 trận đấu và giành tới 60 chiến thắng.

Highlights: Brazil 1-1 Croatia (Penalty 2-4)

Trong thời kỳ của nhà cầm quân này, tuyển Brazil cũng ghi tới 174 bàn thắng, để thủng lưới chỉ 30 bàn. Nhưng bàn thua mới nhất lại do Bruno Petkovic ghi phút 117 (sau bàn mở tỷ số của Neymar phút 105+1) giúp tuyển Croatia gỡ hòa 1-1 để bước vào loạt đá luân lưu, và sau đó loại luôn đội tuyển áo vàng xanh hùng mạnh ngay vòng tứ kết World Cup 2022 rạng sáng 10.12.

Dưới thời của HLV Tite, tuyển Brazil từng vô địch Copa America 2019 và á quân năm 2021, nhưng trải qua 2 kỳ World Cup 2018 và 2022 đều không thành công khi đều dừng bước ở tứ kết lần lượt thua tuyển Bỉ và nay là Croatia.

Sau khi HLV Tite chia tay, LĐBĐ Brazil đang đưa vào danh sách các HLV Renato Gaucho, Rogerio Micale và Andre Jardine để lựa chọn làm người thay thế dẫn dắt đội tuyển sau World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.