HLV Solskjaer hy vọng các tiền đạo M.U sẽ giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho Fernandes

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/08/2021 13:27 GMT+7

HLV Ole Gunnar Solskjaer tin rằng các tiền đạo của M.U sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn trong mùa giải này để giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho tiền vệ công Bruno Fernandes .

Fernandes đã toả sáng kể từ khi ký hợp đồng với M.U vào tháng 1.2020, dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa trước với 18 pha lập công ở Ngoại hạng Anh. Sự trợ giúp ở khâu ghi bàn từ các đồng đội không phải lúc nào cũng xuất hiện, khi tiền đạo Marcus Rashford là tay săn bàn đứng thứ 2 của “Quỷ đỏ” mùa trước với 11 bàn thắng. Tuy nhiên, phát biểu trước trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới đón tiếp Leeds (diễn ra lúc 18 giờ tối nay, 14.8, giờ VN), HLV Solskjaer cảm thấy lực lượng tấn công của M.U đã được củng cố bởi sự xuất hiện của tân binh Jadon Sancho.

HLV Solskjaer (phải) tự tin về khả năng của Sancho sẽ giúp hàng công M.U mạnh hơn

M.U

HLV Solskjaer nói: “Việc kiến tạo giúp các tiền đạo ghi bàn nhiều hơn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Một tiền vệ tấn công không nên là cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn khi đạt được 15 hoặc 20 bàn thắng cho đội bóng mỗi mùa. Anthony (Martial) sẽ ghi nhiều bàn hơn so với mùa trước, Mason (Greenwood) sẽ phát triển, Edinson (Cavani) bắt đầu cuối mùa trước nên sẽ ghi nhiều bàn hơn, Jadon sẽ vào sân và ghi bàn nên tôi cảm thấy tự tin. Gánh nặng ghi bàn sẽ không chỉ dồn lên Bruno (Fernandes). Tất nhiên, anh ấy (Fernandes) thật tuyệt vời, với sự xuất sắc trong việc ghi bàn lẫn kiến tạo là điều không thể tin được kể từ khi anh ấy gia nhập CLB”.
Chiến lược gia người Na Uy cũng tin Rashford sẽ tìm lại bản năng săn bàn ở hàng tiền đạo M.U mùa này sau khi bị ảnh hưởng bởi chấn thương mùa trước, cũng như hy vọng sự hồi sinh của Martial. “Marcus (Rashford) sẽ trở lại tươi mới. Mùa giải trước thật đáng thất vọng nhưng tôi rất tự tin vào những gì tôi thấy từ Anthony trong quá trình tập luyện và trong phòng tập”, HLV Solskjaer nói thêm.

Rashford (phải) đang nỗ lực tìm lại phong độ

AFP

HLV Solskjaer vẫn chưa có danh hiệu kể từ khi nắm quyền M.U vào tháng 12.2018 đến nay, trong đó “Quỷ đỏ” vừa thất bại trên chấm luân lưu trước Villarreal ở chung kết Europa League mùa trước. Nhà cầm quân này hy vọng đội bóng của ông đã học được bài học từ việc thất bại khi tiến gần đến chiếc cúp và sẽ đặt mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.