HLV Shin Tae-yong nổi giận lôi đình vì 2 ngôi sao đội tuyển Indonesia… lén ăn mì gói

Giang Lao
Giang Lao
27/12/2023 09:29 GMT+7

Theo tờ BolaTimes, HLV Shin Tae-yong đã kỷ luật cảnh cáo 2 cầu thủ ngôi sao Witan Sulaeman và Marselino Ferdinan khi phát hiện họ ăn mì gói, trong chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ của đội tuyển Indonesia.

"Witan Sulaeman và Marselino Ferdinan hoàn toàn có thể bị HLV Shin Tae-yong loại khỏi đội tuyển Indonesia tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 (sắp diễn ra từ ngày 12.1 đến 10.2.2024), nếu họ tái phạm việc ăn uống không đúng quy định ở đội tuyển", tờ BolaTimes cho biết.

HLV Shin Tae-yong nổi giận lôi đình vì 2 ngôi sao đội tuyển Indonesia… lén ăn mì gói- Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong

PSSI

"Trước đây, HLV Shin Tae-yong từng kỷ luật loại khỏi đội tuyển Indonesia các cầu thủ như Osvaldo Haay và Nurhidayat Haji Harris vì vi phạm kỷ luật của đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất khắt khe trong vấn đề kỷ luật và cả những chuyện nhỏ như ăn uống. Ông Shin Tae-Yong luôn yêu cầu các cầu thủ phải duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ và đủ chất mới có thể đáp ứng việc tập luyện và thi đấu ở cường độ cao.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Việc 2 cầu thủ Witan Sulaeman và Marselino Ferdinan bị bắt gặp ăn mì gói, với các hình ảnh được tung lên mạng xã hội sự việc diễn ra ở ngay hành lang của khách sạn, khiến ông rất tức giận. Vì điều này cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của đội tuyển", tờ BolaTimes bày tỏ.

HLV Shin Tae-yong nổi giận lôi đình vì 2 ngôi sao đội tuyển Indonesia… lén ăn mì gói- Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là cầu thủ Witan Sulaeman đang nấu mì gói ngay hành lang khách sạn, trên tài khoản của cầu thủ Marselino Ferdinan

CHỤP MÀN HÌNH

HLV Shin Tae-yong nổi giận lôi đình vì 2 ngôi sao đội tuyển Indonesia… lén ăn mì gói- Ảnh 3.

Witan Sulaeman là tiền vệ trụ cột của đội tuyển Indonesia

PSSI

"Các cầu thủ liên quan đã bị HLV Shin Tae-yong và ban huấn luyện đội tuyển cảnh cáo. Chúng tôi cũng nhắc nhở các cầu thủ còn lại phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt về vấn đề ăn uống, giữ hình ảnh của đội tuyển. Những ai vi phạm hoặc tái phạm trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kỷ luật nặng nhất là loại khỏi đội tuyển", trợ lý HLV đội tuyển Indonesia, ông Nova Arianto nói với tờ BolaTimes, sau sự việc 2 cầu thủ Witan Sulaeman và Marselino Ferdinan bị bắt gặp ăn mì gói gây xôn xao dư luận ở Indonesia.

Đội tuyển Indonesia đang có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Họ sẽ có 3 trận giao hữu gồm 2 trận gặp đội tuyển Libya ngày 2.1 và 5.1.2024 (tại Thổ Nhĩ Kỳ), cùng trận gặp đội tuyển Iran ngày 9.1.2024 (tại Doha, Qatar).

HLV Shin Tae-yong nổi giận lôi đình vì 2 ngôi sao đội tuyển Indonesia… lén ăn mì gói- Ảnh 4.

Đội tuyển Indonesia đang tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ

PSSI

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng D cùng đội tuyển Việt Nam, Iraq và Nhật Bản. Asian Cup 2023 diễn ra Qatar, có 24 đội tuyển góp mặt thi đấu, chia 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội.

Tại bảng D, đội tuyển Việt Nam và Indonesia nhiều khả năng sẽ tranh chấp vị trí thứ 3 và hy vọng lọt vào tốp 4 đội có thành tích tốt nhất đi tiếp, do 2 đối thủ còn lại là đội tuyển Nhật Bản và Iraq được đánh giá rất mạnh có thể giành 2 suất chính thức. Đội quân của HLV Philippe Troussier thi đấu trận ra quân tại Asian Cup 2023 gặp đội tuyển Nhật Bản lúc 18 giờ 30 ngày 14.1, gặp đội tuyển Indonesia lúc 21 giờ 30 ngày 19.1 và trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển Iraq lúc 18 giờ 30 ngày 24.1.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.