HLV Shin Tae-yong muốn cùng U.19 Indonesia thay đổi thành tích đối đầu với Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/07/2022 14:05 GMT+7

HLV Shin Tae-yong quyết cùng U.19 Indonesia chiến thắng ở trận ra quân bảng A gặp Việt Nam tại giải U.19 Đông Nam Á 2022 sau khi bị đối thủ áp đảo trong những lần đối đầu trong quá khứ.

Theo đánh giá của tờ Suara, U.19 Indonesia sẽ khởi đầu giải U.19 Đông Nam Á 2022 trên sân nhà Patriot Candrabhaga (Bekasi) với một đối thủ mạnh là U.19 Việt Nam vào ngày 2.7. Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong cho rằng đội U.19 Indonesia do ông dẫn dắt đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặc biệt là trước các trận đấu với Việt Nam và Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu toàn đội phải tập trung vào trận đấu và không được bất cẩn khi đối đầu với 2 đối thủ này.

U.19 Indonesia chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U.19 Việt Nam

PSSI

Mặc dù vậy, ông Shin Tae-yong vẫn chưa tiết lộ cầu thủ nào sẽ được sử dụng đá chính ở trận mở màn gặp U.19 Việt Nam. "Rõ ràng là chúng tôi phải chuẩn bị tốt. Vì trước Việt Nam và Thái Lan, chúng tôi phải tập trung cao độ. Các cầu thủ không được bất cẩn vì cả hai đều là đội mạnh nhất Đông Nam Á. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra những cầu thủ nào sẽ chắc suất trong đội hình chính", HLV Shin Tae-yong nói.

Dù vậy, theo chiến lược gia Hàn Quốc, chiến thắng chắc chắn là mục tiêu phải đạt được trong trận ra quân bất chấp U.19 Indonesia có thành tích không tốt trước Việt Nam trong 6 lần giáp mặt. Theo ông Shin Tae-yong, những kết quả trong quá khứ sẽ giúp các học trò của ông có động lực và quyết tâm cao để thay đổi lịch sử.

U.19 Việt Nam nỗ lực tập cho giải U.19 khu vực

VFF

Trong 6 lần đụng độ Việt Nam ở đấu trường U.19 khu vực, U.19 Indonesia có được 2 thắng và 4 thua. Nhưng 1 trong 2 trận thắng của Garuda Nusantara (biệt danh tuyển U.19 Indonesia) được thực hiện sau loạt đá luân lưu. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại giải U.19 Đông Nam Á 2003, U.19 Indonesia đã bị Việt Nam đánh bại với tỷ số 3-0 và thêm 2 lần trải qua điều tương tự với thất bại đậm 1-6 và 1-3 tại giải này năm 2011 ở Myanmar.

Đội bóng xứ vạn đảo chỉ thắng U.19 Việt Nam ở giải năm 2013 được tổ chức trên sân nhà. Khi đó, U.19 Indonesia được dẫn dắt bởi HLV Indra Sjafri (người hiện giữ chức giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Indonesia) đã vượt qua Việt Nam trên chấm luân lưu với tỷ số chung cuộc 7-6. Sau đó, U.19 Indonesia thua Việt Nam 0-3 tại giải năm 2017, rồi thắng sát nút 1-0 ở kỳ giải năm 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.