HLV Shin Tae-yong loay hoay chọn 'kẻ săn mồi' cho tuyến đầu của đội tuyển Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/03/2024 08:28 GMT+7

Trước 2 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á gặp Việt Nam, hàng tấn công của đội tuyển Indonesia vẫn còn một vấn đề lớn, đó là về hiệu suất ghi bàn.

Theo Liên đoàn Bóng Indonesia (PSSI), trong lần triệu tập đội tuyển lần này, HLV Shin Tae-yong đã chọn 28 cầu thủ, 5 trong số đó chơi ở vị trí tiền đạo. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn không tốt của hàng tiền đạo của đội tuyển khiến CĐV Indonesia lo lắng trong 2 trận quyết đấu với Việt Nam vào ngày 21 và 26.3.

HLV Shin Tae-yong loay hoay chọn 'kẻ săn mồi' cho tuyến đầu của đội tuyển Indonesia- Ảnh 1.

Dimas Drajad, một trong những tiền đạo của Indonesia được triệu tập chuẩn bị cho 2 trận gặp Việt Nam

PSSI

Hàng tấn công của đội tuyển Indonesia đã thể hiện chơi sa sút khá rõ trong vài trận đấu gần đây khi chỉ ghi được 3 bàn sau 4 trận ở VCK Asian Cup 2023. Trong đó, 2 bàn do các hậu vệ ghi, bàn còn lại được thực hiện trên chấm 11 m.

Theo báo giới Indonesia, với sự hiện diện của các gương mặt cũ trong danh sách triệu tập lần này (Hokky Caraka, Ramadhan Sananta, Dimas Drajad và Rafael Struick), hàng công của đội bóng xứ vạn đảo vẫn để lại nhiều nỗi lo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng hy vọng tân binh nhập tịch người Hà Lan là Ragnar Oratmangoen và sự trở lại của Egy Maulana sẽ giúp hàng công của Indonesia khởi sắc hơn. Đây là những giải pháp mà HLV Shin Tae-yong có thể giải quyết khâu ghi bàn cho đội.

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam ‘tái đấu’ Indonesia

Theo tờ Suara, nhìn vào đội hình tấn công lần này, không có cầu thủ nào là tiền đạo "săn mồi" thực thụ. Đến nay, chỉ có Dimas Drajad là tiền đạo sung sức nhất của đội tuyển Indonesia kể từ khi ông Shin Tae-yong nắm đội. Cầu thủ của CLB Persikabo đã ghi 6 bàn cho đội tuyển quốc gia tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ở VCK Asian Cup 2023, anh cũng không đóng góp nhiều cho hàng công của Indonesia.

HLV Shin Tae-yong loay hoay chọn 'kẻ săn mồi' cho tuyến đầu của đội tuyển Indonesia- Ảnh 2.

Ragnar Oratmangoen kịp nhập tịch để bổ sung cho hàng công Indonesia

PSSI

Nếu nhìn vào những cái tên trên, tất nhiên Dimas Drajad có lẽ vẫn sẽ được tin tưởng làm mũi nhọn chính của đội tuyển Indonesia trên tuyến đầu khi gặp Việt Nam. Cựu tuyển thủ U.19 còn là một trong những cầu thủ khá có kinh nghiệm với 13 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, những cái tên Ramadhan Sananta và Hokky Caraka cũng có thể được chọn làm tiền đạo chủ lực, vì 2 cầu thủ này được đánh giá nhiều triển vọng. Giải pháp chọn 2 ngôi sao trẻ này có thể xảy ra nếu ông Shin Tae-yong sử dụng sơ đồ 1 tiền đạo. Tuy nhiên, sử dụng chiến thuật 2 tiền đạo thì 1 trong 3 tiền đạo trung tâm nhiều khả năng sẽ đá cặp với Rafael Struick hoặc Ragnar Oratmangoen, những người được đánh giá có lối chơi giống một tiền đạo lùi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.