HLV Shin Tae-yong đau đầu sau cuộc gặp sếp lớn bóng đá Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/03/2024 11:39 GMT+7

HLV Shin Tae-yong thừa nhận sự có mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển Indonesia đã gây áp lực lớn cho ông trong việc sắp xếp đội hình để đạt được kết quả tốt nhất.

Điều này được HLV Shin Tae-yong truyền đạt với báo giới sau cuộc gặp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir trước 2 trận quyết đấu gặp Việt Nam tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào ngày 21.3 (sân nhà) và 26.3 (sân khách). Trước 2 trận đấu quan trọng lần này, ông Shin Tae-yong đã triệu tập 28 cầu thủ.

HLV Shin Tae-yong đau đầu sau cuộc gặp sếp lớn bóng đá Indonesia - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong (phải) gặp Chủ tịch PSSI Erick Thohir bàn về 2 trận gặp Việt Nam

PSSI

Điều thú vị là trong danh sách lần này có 11 cầu thủ nhập tịch có gốc Indonesia. Nhờ đó bộ mặt của đội Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) ngày càng mang đậm chất châu Âu khi hầu hết các cầu thủ nhập tịch đều được sinh ra ở Hà Lan.

Theo tờ Suara, sự hiện diện của nhiều cầu thủ nhập tịch mang tác động tích cực trong việc tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Indonesia nhưng lại gây áp lực lên ông Shin Tae-yong trong việc sắp xếp đội hình và đạt kết quả tốt nhất. "Tôi sẽ phát huy tối đa sức mạnh của đội hiện có. Dù biết rằng điều này (có nhiều cầu thủ nhập tịch) mang lại áp lực, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đội tuyển đoàn kết và giành chiến thắng", HLV Shin Tae-yong nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang thực hiện các đánh giá nghiêm túc với các cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Indonesia, đặc biệt là những cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập. HLV Shin Tae-yong được cho rằng đã ăn tối với một số ngôi sao nhập tịch trong chuyến đến Hà Lan và Bỉ vừa qua. Ông Shin Tae-yong cho biết: "Tôi nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho đội nhiều nhất có thể. Khi gặp một số cầu thủ đội tuyển quốc gia ở châu Âu, tôi đã dành thời gian để nói chuyện, ăn tối và xây dựng động lực cho các cầu thủ để giành chiến thắng trước Việt Nam".

HLV Shin Tae-yong đau đầu sau cuộc gặp sếp lớn bóng đá Indonesia - Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam

PSSI

Dù được tăng cường sức mạnh bởi nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh đội Indonesia phải cảnh giác với Việt Nam, đội được cho là đặt quyết tâm cao đòi nợ cho thất bại 0-1 ở vòng bảng Asian Cup 2023. "Chúng tôi đã thắng với cách biệt 1 bàn ở Asian Cup 2023. Còn sắp tới thì sao? Bóng đá không đơn giản như một bàn thắng. Nhưng điều chắc chắn là tôi lạc quan rằng toàn đội sẽ sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo với mục tiêu chiến thắng ở sân nhà và cả sân khách", HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh.

Indonesia hiện đứng cuối bảng F với 1 điểm, xếp sau Iraq (6 điểm), Việt Nam (3 điểm) và Philippines (1 điểm). Vì vậy, đội bóng của HLV Shin Tae-yong không được phép thua Việt Nam ở 2 lượt trận tới nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.