HLV Shin Tae-yong chỉ ra nguyên nhân khiến tuyển Indonesia khó 'lên đỉnh'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/07/2022 15:52 GMT+7

HLV của tuyển Indonesia, Shin Tae-yong, liên tục nhắc nhở Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cải thiện tính cạnh tranh và huấn luyện để tạo ra một đội tuyển quốc gia chất lượng.

Theo ông Shin Tae-yong, hệ thống thi đấu và các quy định của bóng đá Indonesia chưa đáp ứng đầy đủ cho các cầu thủ địa phương, đặc biệt là những người chơi ở vị trí trung vệ và tiền đạo. Việc sử dụng cầu thủ ngoại ở các vị trí trung vệ và tiền đạo khiến các cầu thủ nội Indonesia khó "thở" hoặc không có nhiều phút thi đấu, dẫn đến khó tìm được cầu thủ chất lượng ở các vị trí này cho tuyển Indonesia.

HLV Shin Tae-yong vẫn đau đầu với hàng thủ của tuyển Indonesia

PSSI

HLV Shin Tae-yong cũng hy vọng rằng giải đấu hàng đầu Indonesia (Liga 1) có thể đưa ra các chính sách để tạo ra những cầu thủ địa phương chất lượng và những CLB tham gia cũng được khuyến khích đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ bản địa.

"Trong tương lai, Liga 1 phải sản sinh ra những tiền đạo giỏi để đội tuyển quốc gia Indonesia có nhiều tiền đạo có thể ghi bàn tốt. Tôi tiếc rằng cầu thủ mà tôi đã chọn và chơi trong đội tuyển quốc gia Indonesia, không trở thành cầu thủ trụ cột trong CLB của họ", HLV Shin Tae-yong than vãn được trích dẫn trên kênh YouTube Sports 77 hôm 22.7.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, các CLB tại Indonesia thường phụ thuộc vào cầu thủ nước ngoài, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ và tiền đạo, và điều này không tốt cho đội tuyển quốc gia. Ông cũng nhận thức được rằng trở ngại không chỉ hướng đến cấp CLB mà PSSI với tư cách là nhà điều hành các giải hàng đầu trong nước PT Liga Indonesia Baru (LIB) phải tìm cách để các cầu thủ bản địa có nhiều cơ hội thi đấu hơn.

"Thực ra, không nên có văn hóa như vậy (phụ thuộc vào cầu thủ nước ngoài). Phải xóa bỏ nó để những cầu thủ tấn công nội địa sau này có thể cạnh tranh với các cầu thủ nước ngoài", HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh.

Các cầu thủ trẻ xuất sắc của Indonesia khó cạnh tranh vị trí trung vệ và tiền đạo ở CLB trong nước

PSSI

Ông Shin Tae-yong cho biết thêm, để tạo nên một đội tuyển quốc gia mạnh thì nền bóng đá thi đấu ở một quốc gia cũng phải tốt và có chất lượng. “Cạnh tranh phải mạnh mẽ, chỉ khi đó tuyển Indonesia mới mạnh được. Vấn đề lớn nhất ở giải VĐQG Indonesia là ở khu vực hậu vệ và tiền đạo, các vị trí luôn được ưu tiên sử dụng các cầu thủ nước ngoài", Shin Tae-yong nói. HLV từng đưa Hàn Quốc đánh bại Đức ở World Cup 2018 kết luận: “Trước đây, Indonesia có điều kiện để sản sinh ra những tiền đạo giỏi, nhưng đến giờ vẫn chưa thể làm được điều đó”.

Trên thực tế, mặc dù có sự khởi sắc dưới thời HLV Shin Tae-yong, nhưng các tuyển Indonesia luôn bộc lộ những điểm yếu ở hàng thủ và khả năng ghi bàn, nên chưa thể có được chức vô địch nào tại khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, lời kêu gọi của HLV người Hàn Quốc là điều dễ hiểu khi ông đặt mục tiêu cùng tuyển Indonesia vô địch AFF Cup 2022 và vượt qua vòng bảng VCK Asian Cup 2023 trong năm cuối hợp đồng của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.