HLV Shin Tae-yong bị quan chức LĐBĐ Indonesia xúc phạm trong cuộc họp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/01/2022 10:59 GMT+7

Dư luận bóng đá Indonesia vừa khá sốc sau khi HLV Shin Tae-yong được cho là bị thành viên hội đồng quản trị của Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI Exco) xúc phạm trong một cuộc họp.

Ông Haruna Soemitro, thành viên PSSI Exco, đã có những lời lẽ chê bai HLV Shin Tae-yong trong cuộc họp hôm 16.1 để đánh giá về màn trình diễn của tuyển Indonesia ở AFF Cup 2021 tại Singapore. Tại giải này, tuyển Indonesia với phần lớn các cầu thủ trẻ đã trở thành á quân sau khi để thua chung cuộc 2-6 trước Thái Lan ở 2 lượt trận chung kết.

HLV Shin Tae-yong được cho là bị xúc phạm trong cuộc họp đánh giá về thành tích tuyển Indonesia ở AFF Cup 2020

pssi

Mặc dù nhà cầm quân người Hàn Quốc được truyền thông và người hâm mộ đánh giá cao với nhiều tín hiệu tích cực trong việc cải tổ toàn diện đội hình, nhưng ông Haruna không hài lòng trong cuộc họp của PSSI Exco khi tuyển Indonesia tiếp tục đoạt ngôi á quân AFF Cup.

"Tuyển Indonesia vẫn chỉ là á quân, đó là điều bình thường. Trước thời ông ấy (Shin Tae-yong), tuyển Indonesia đã về nhì 5 lần. Dù Shin Tae-yong có hiện diện trên băng ghế chỉ đạo hay không thì đó cũng là thành tích cao nhất của chúng tôi với tư cách á quân (AFF Cup)", Haruna nói với CNNIndonesia.com hôm 16.1.

Ông Haruna Soemitro, thành viên PSSI Exco, cho rằng HLV Shin Tae-yong chưa có gì ấn tượng khi dẫn dắt tuyển Indonesia

cnn indonesia

Theo ông Haruna, thành tích tại AFF Cup 2020 không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Indonesia dành cho Shin Tae-yong, người được hy vọng sẽ giúp đội bóng xứ vạn đảo vô địch giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á vừa qua. Quan chức này thậm chí còn đề cử PSSI nên xem xét tái bổ nhiệm Luis Milla, người từng nhận được sự ủng hộ lớn từ CĐV Indonesia khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha được coi là người có thể mang về danh hiệu cho tuyển quốc gia. "Nếu thành tích của ông ấy (Shin Tae-yong) chỉ là á quân, thì khác gì các HLV trước đây. Một số đánh giá cho rằng, ông và Simon (McMenemy) có gì khác biệt. Simon cũng chỉ là người về nhì. Điều đó có thể đã xúc phạm anh ấy”, Haruna nói trong cuộc họp.

Nhận xét của Haruna được cho là khiến cuộc họp đánh giá thành tích AFF Cup 2020 cũng như kế hoạch sắp tới của tuyển Indonesia giữa PSSI và HLV Shin Tae-yong rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Tuyển Indonesia (phải) cho thấy có nhiều điểm tích cực dưới thời HLV Shin Tae-yong

pssi

Ông Iriawan cho hay, cuộc họp nhằm thảo luận về tiến độ của tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong tại AFF Cup 2020 không thể tiếp tục vì chiến lược gia người Hàn Quốc phải ngay lập tức đến Bali để theo dõi các cầu thủ thi đấu tại giải League 1 (giải hàng đầu Indonesia), nhằm chuẩn bị cho đợt tập trung ở dịp thi đấu quốc tế của FIFA tháng này và giải vô địch U.23 Đông Nam Á vào tháng tới.

"Không có chuyện bế tắc", Iriawan nói khi được hỏi về tuyên bố của thành viên PSSI Exco là Haruna Soemitro, trong cuộc họp giữa PSSI với HLV Shin Tae-yong. "Cuộc họp đã không hoàn tất vì Shin Tae-yong phải gấp rút đến Bali. Nó sẽ được tiếp tục và bàn chi tiết hơn khi ông ấy trở lại", ông Iriawan nói với hãng tin Antara.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.