HLV Scaloni không dự lễ bốc thăm Copa America, bỏ ngỏ tương lai ở đội tuyển Argentina

Giang Lao
Giang Lao
27/11/2023 10:34 GMT+7

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports, HLV Scaloni đã trở về nhà riêng tại Tây Ban Nha và sẽ không dự lễ bốc thăm chia bảng giải Copa America 2024 vào ngày 7.12 tới tại TP.Miami (Mỹ).

HLV Scaloni bất ngờ để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển Argentina sau trận thắng đội tuyển Brazil với tỷ số 1-0 ngày 22.11, tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Theo báo chí Argentina, HLV Scaloni chịu sức ép từ ông Claudio Tapia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), trong một sự việc liên quan đến yếu tố chính trị của nước này.

HLV Scaloni không dự lễ bốc thăm Copa America 2024, bỏ ngỏ tương lai đội tuyển Argentina - Ảnh 1.

HLV Scaloni có thể chia tay đội tuyển Argentina và Messi

AFP

"Cho đến thời điểm này (ngày 27.11), vẫn chưa có bất cứ quyết định nào liên quan đến tương lai của HLV Scaloni với đội tuyển Argentina. HLV Scaloni hiện đã trở lại nhà riêng ở Tây Ban Nha để nghỉ ngơi. Nhà cầm quân này cùng toàn bộ các thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển Argentina sẽ không tham dự lễ bốc thăm chia bảng giải Copa America 2024 vào ngày 7.12 tới đây tại TP.Miami (Mỹ). Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Scaloni sẽ trở lại Argentina trước cuối năm nay và sẽ có một cuộc gặp với ông Claudio Tapia để làm rõ mọi vấn đề", nhà báo Gaston Edul cho biết trong phần bình luận trên kênh cá nhân mạng xã hội X (Twitter cũ) ngày 27.11.

HLV Scaloni được cho đã ký hợp đồng gia hạn dẫn dắt đội tuyển Argentina đến World Cup 2026, nhưng luôn để ngỏ khả năng sẽ ra đi. "Không một ai có thể đoán trước được từ đây đến đó (World Cup 2026) sẽ xảy ra điều gì. Mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Tôi và đội tuyển Argentina tiếp tục tận hưởng những gì đang có hiện nay, trước mắt là tập trung cho các trận tại vòng loại World Cup 2026 và gần nhất là kỳ Copa America 2024", HLV Scaloni từng cho biết.

HLV Scaloni không dự lễ bốc thăm Copa America 2024, bỏ ngỏ tương lai đội tuyển Argentina - Ảnh 2.

HLV Scaloni (phải) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia từng có mối quan hệ rất thân thiết

AFA

"Mọi tiêu chuẩn ở đội tuyển hiện nay đang rất cao. Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc đội tuyển Argentina cần một nhà cầm quân mới, với động lực và tinh thần cao nhất mới có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Đây không hẳn là lời tạm biệt, nhưng tôi cho rằng mình sẽ cần thời gian để xem xét lại mọi thứ và cân nhắc việc có nên tiếp tục làm việc với đội tuyển nữa hay không", HLV Scaloni đột ngột chia sẻ sau trận thắng của đội tuyển Argentina trước Brazil với tỷ số 1-0 trên sân Maracana ngày 27.11.

Sau phát biểu này, HLV Scaloni rời khỏi cuộc họp báo và cho đến nay hoàn toàn giữ sự im lặng, bỏ ngỏ tương lai có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina nữa hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.