HLV Queiroz chính thức dẫn dắt tuyển Colombia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/02/2019 20:53 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Colombia (FCF) vừa thông báo việc bổ nhiệm HLV Carlos Queiroz dẫn dắt tuyển quốc gia thay thế nhà cầm quân người Argentina Jose Pekerman, người ra đi hồi tháng 9 năm ngoái.

Trước đó, Queiroz đã được FCF quyết định chọn nhưng quyết định chính thức phải đợi đến khi kết thúc Asian Cup 2019 kết thúc để bản hợp đồng giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dẫn dắt tuyển Iran hết hạn.
Theo báo giới địa phương, Queiroz đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm và nhiệm vụ lớn đầu tiên là dẫn dắt tuyển Colombia tại Copa America diễn ra từ tháng 6 ở Brazil. Ngay sau khi ký kết, nhà cầm quân 65 tuổi tuyên bố rằng mục tiêu của ông sẽ là “duy trì lịch sử tự hào và danh tiếng của bóng đá Colombia trên thế giới”.
HLV Queiroz được chào đón nồng nhiệt tại Bogota (Colombia) AFP
Đây là đội tuyển quốc gia thứ 5 mà cựu HLV của CLB Real Madrid đã dẫn dắt, 3 trong số đó ông đã đưa đến vòng chung kết World Cup. Queiroz từng huấn luyện tuyển Nam Phi ở World Cup 2002, tuyển quê hương Bồ Đào Nha tại World Cup 2010 và mới nhất là giúp tuyển Iran tham dự World Cup 2014 và 2018.
Ông Queiroz cũng từng có một thời gian ngắn làm HLV tuyển UAE vào cuối những năm 1990. Nhà cầm quân này từng có thời gian dẫn dắt CLB Real Madrid nhưng ra đi sau một mùa giải (2003 - 2004) do thành tích không như mong đợi. Ông cũng là trợ lý cho nhà cầm quân huyền thoại Alex Ferguson tại CLB Manchester United, rồi sau đó trở thành HLV.
Iran (áo trắng) đã nhận thất bại cay đắng trước Nhật Bản tại bán kết Asian Cup 2019 AFP
Với kinh nghiệm dày dặn, FCF rất kỳ vọng Queiroz sẽ giúp Colombia đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2022 mà Qatar đăng cai. Tuy nhiên, Queiroz cũng bị một số chuyên gia bóng đá Colombia hoài nghi khi phong cách huấn luyện của một nhà cầm quân châu Âu có thể không phù hợp với một đội bóng Nam Mỹ.
Tại Asian Cup 2019 vừa qua, Iran đã thể hiện một màn trình diễn đầy ấn tượng trên đường đến trận bán kết. Tuy nhiên, sự kỳ vọng đoạt ngôi vô địch châu Á của người Iran đã phải dừng lại sau thất bại đậm 0-3 trước Nhật Bản tại bán kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.