HLV Polking tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ tấn công toàn diện để thắng đội Việt Nam

15/01/2023 17:14 GMT+7

Ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, HLV Mano Polking tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ chơi tấn công trước tuyển Việt Nam để giành chiến thắng trên sân nhà Thammasat. 

Ngay trước khi buổi họp báo diễn ra vào 16 giờ 30 chiều 15.1, Ban tổ chức trận đấu của nước chủ nhà không cho phép phóng viên ảnh vào trong phòng họp báo khiến hơn 10 phóng viên ảnh đến từ Việt Nam và của cả Thái Lan phải ở ngoài.

Chia sẻ trước truyền thông, HLV Mano Polking cho biết, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ không dễ dàng. Tuyển Thái Lan sẽ phải chơi tấn công toàn diện từ đầu, cố gắng có màn trình diễn tốt như ở lượt đi trên sân Mỹ Đình để đạt mục tiêu vô địch.

Ông Polking (giữa) và các trợ lý trong buổi tập của tuyển Thái Lan vào chiều muộn 15.1 trên sân Thammasat

ĐỘC LẬP

HLV Mano Polking tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

HLV người Đức nhấn mạnh "Voi chiến" sẽ không chơi phòng ngự dù hòa 0-0 hay 1-1 cũng sẽ vô địch giải đấu. "Sẽ rất nguy hiểm nếu chơi bóng với tư tưởng cầm hòa. Chúng tôi sẽ tấn công từ đầu và muốn giành chiến thắng ở trận đấu trên sân nhà", HLV Mano Polking nói.

Về vai trò của chân sút số 1 Teerasil Dangda (đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở chung kết lượt về), HLV Mano Polking nhấn mạnh, Dangda là cầu thủ đẳng cấp nhưng trận chung kết lượt đi cho thấy, khi không có Dangda, các cầu thủ còn lại vẫn làm tốt phần việc của mình, giải quyết được khâu ghi bàn.

HLV Mano Polking gửi trọn niềm tin vào đội trưởng Theerathon

ĐỘC LẬP

Tuyển Thái Lan là tập thể rất đồng đều về chuyên môn

ĐỘC LẬP

Nhận định về tuyển Việt Nam, HLV Mano Polking cho biết các học trò HLV Park Hang-seo rất mạnh với hệ thống phòng ngự 3 trung vệ, đã chơi rất tốt trong 25 phút đầu hiệp 1 trận chung kết lượt đi. "Tuyển Việt Nam là đội có tinh thần chiến đấu rất cao. Họ sẽ không từ bỏ mà sẽ chiến đấu tới giây cuối cùng. Đó là những chiến binh khó chơi. Chúng tôi có những cầu thủ tốt có thể khai thông thế trận, như đội trưởng Theerathon. Chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện nhưng có những cầu thủ tốt nên dễ dàng xoay chuyển đội hình", HLV Mano Polking cho biết.

HLV Mano Polking sẽ dẫn dắt các học trò đấu trận chung kết lượt về với tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 16.1 trên sân Thammasat có sức chứa 25.000 người (sân đã được bán sạch vé). Ở chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, tuyển Thái Lan hòa 2-2 với tuyển Việt Nam nên chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 ở chung kết lượt về là lên ngôi vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.