HLV Phùng Thanh Phương: 'Khả năng trụ hạng của Sài Gòn FC còn rất thấp'

Minh Tân
Minh Tân
13/11/2022 21:34 GMT+7

Thất bại 0-3 trên sân Thiên Trường trước đối thủ chính trong 'cuộc chiến' chống xuống hạng đã khiến cơ hội ở lại V-League mùa giải tới của Sài Gòn FC còn rất thấp.

Trên lý thuyết thì Sài Gòn FC vẫn còn có thể trụ hạng. Ở vòng cuối, Sài Gòn FC làm khách trên sân Bình Dương trong khi Hà Tĩnh chơi trên sân nhà gặp CLB Thanh Hóa. CLB Hà Tĩnh sẽ trụ hạng nếu thắng Thanh Hóa hoặc Sài Gòn FC không thắng được Bình Dương. Nếu Hà Tĩnh hòa Thanh Hóa mà Sài Gòn FC thắng Bình Dương, 2 đội có cùng 22 điểm nhưng Hà Tĩnh phải rớt hạng vì thua đối đầu so với Sài Gòn FC. Sài Gòn FC sẽ trụ hạng khi thắng Bình Dương đồng thời Hà Tĩnh không thắng được Thanh Hóa.

Đội Sài Gòn FC thất bại trong trận đấu "sinh tử" trên sân Thiên Trường

MINH TÚ

Ngay cả HLV Phùng Thanh Phương cũng phải thừa nhận khả năng trụ hạng là rất thấp: "Tôi rất buồn và thất vọng về kết quả. Thực sự khả năng trụ hạng của chúng tôi rất thấp và tình thế của đội thời gian qua không tốt nên khả năng xuống hạng cao. Tôi rất xúc động, tôi và các cầu thủ đã làm việc cùng nhau nhiều năm qua và hôm nay chúng tôi cùng chiến đấu bên nhau, vì tinh thần đoàn kết.

Trận đấu tới cũng vậy, chúng tôi chiến đấu vì danh dự. Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến mùa giải năm sau cho anh em. Tôi mong muốn các cầu thủ thi đấu thật tốt, với tinh thần và chuyên môn cao nhất để có được bến đỗ phù hợp ở mùa giải tới".

Highlights Nam Định 3-0 Sài Gòn: Mở hội tại chảo lửa Thiên Trường

Tuy nhiên, nhà cầm quân 44 tuổi đã tỏ ra không hài lòng khi thiếu sự quan tâm của lãnh đạo đội bóng trong tình thế rất khó khăn. "Chuyện quản lý là do lãnh đạo đội nhưng đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa gặp được. Như ở trận đấu hôm nay, không một ai trong tập đoàn hay công ty đi cùng với chúng tôi.

Tôi nghĩ trường hợp anh Huỳnh Đức thì lãnh đạo đã làm việc. Tôi dĩ nhiên bị ảnh hưởng bởi việc thiếu vắng anh Đức, nhưng dù anh Đức có ngồi ở đây ngày hôm nay thì với tình thế này cũng rất khó để đạt kết quả tốt", HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ.

HLV Phùng Thanh Phương khó cứu được Sài Gòn FC thoát khỏi cảnh xuống hạng

KHẢ HÒA

Bên cạnh đó, câu chuyện nội bộ đội bóng cũng khiến Sài Gòn FC không thể chiến thắng trong việc trụ hạng. Khi được hỏi về cầu thủ Quốc Long hay các các ngoại binh đã đi đá phủi trong thời gian diễn ra giải, HLV Phùng Thanh Phương cho biết: "Tôi chưa biết được thông tin này. Thời điểm này thiếu sự quan tâm của lãnh đạo, các cầu thủ bị phân tán rất nhiều.

Trường hợp Quốc Long tôi mới nghe giống như các cầu thủ ngoại của chúng tôi vậy. Tôi nghĩ các cầu thủ đó không chuyên nghiệp rồi. Hôm nay cả đội siết tay nhau chiến đấu vì danh dự, vì tình đoàn kết tập thể. Tôi nghĩ các cá nhân đó không xứng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp", HLV Sài Gòn FC bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.