HLV Park Hang-seo: ‘Olympic Việt Nam thủng lưới sớm vì e ngại Hàn Quốc’

29/08/2018 20:23 GMT+7

Olympic Việt Nam đã không thể vào chung kết sau thất bại 1-3 trước Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 18, nơi chúng ta đã để lộ điểm yếu trước đối thủ quá mạnh. HLV Park Hang-seo tin rằng đó sẽ là bài học tốt cho mục tiêu vừa tầm là đoạt HCĐ.

“Các học trò của tôi đã chơi hết sức mình dù thua 1-3. Những bước chân của chúng tôi đã dừng ở đây. Nhưng Olympic Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa và chúng tôi muốn ra về với tấm HC đồng", ông Park nói tại họp báo sau trận. 
Khởi đầu trận đấu, các cầu thủ đã có chút e ngại khi đối đầu Hàn Quốc. Sau bàn thua đầu tiên, chúng tôi đã căng thẳng. Tuy nhiên, họ sẽ sớm trưởng thành nhờ những trải nghiệm này”, HLV Park Hang-seo mở đầu phần họp báo sau thất bại 1-3 trước Hàn Quốc.
[HIGHLIGHT]: OLYMPIC VIỆT NAM - OLYMPIC HÀN QUỐC
Lần thứ 6 liên tiếp từ đầu giải, Olympic Việt Nam xuất quân với đội hình hoàn toàn mới, lần này Xuân Trường và Đức Huy đá chính giữa sân, Văn Quyết dự bị cùng với Công Phượng, Văn Toàn.
Tuy nhiên, những ý đồ của HLV Park Hang-seo đã bị phá sản sau bàn thua sớm ngay phút thứ 7 của Lee Seung-woo, tiếp theo đó là bàn thua thứ 2 của Hwang Ui-jo ở phút 28.

tin liên quan

ASIAD 18: Olympic Việt Nam gặp phải Hàn Quốc quá nhanh và quá nguy hiểm!
Thất bại 1-3 trước Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 18 không phải là một tỷ số được dự đoán từ trước, vì hầu hết mọi người đều ‘mong manh’ nghĩ đến một kết quả tươi sáng nào đó. Nhưng những gì diễn ra trên sân, quả thực, Olympic Việt Nam…không thua không được.
Tiền vệ Minh Vương cho biết: “Chúng tôi rất là khó khăn, Hàn Quốc rất mạnh và chúng tôi đã phải chơi hết sức ở trận đấu này. Tuy nhiên, một số đồng đội của tôi thi đấu mật độ quá dày, thể lực không sung mãn nhất nên chúng tôi không thể chơi với phong độ tốt nhất”.
[VIDEO] Minh Vương ghi bàn từ tình huống cố định
Về phần mình, HLV Park Hang-seo tiết lộ tâm lý hơi căng cứng đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của Olympic Việt Nam trong hiệp 1: “Tôi cảm thấy hôm nay đội bóng đã nhập cuộc có phần hơi căng thẳng khi đối đầu với Hàn Quốc.
Trong hiệp 1, các cầu thủ của chúng tôi đã hơi tự ti nên không tự tin cầm bóng. Họ không tỉnh táo để chơi bóng đúng năng lực của mình. Bước vào phòng thay đồ, tôi đã nói họ cần phải tìm lại sự tự tin và cả đội đã chơi tốt hơn nhiều trong hiệp 2. Tôi cám ơn các cầu thủ đã cố gắng trong trận đấu này”.
Minh Vương ghi bàn duy nhất cho Việt Nam vào lưới Hàn Quốc Ngọc Linh
Dù bị dẫn 0-3, nhưng tuyển Olympic Việt Nam đã không bỏ cuộc mà tiếp tục kiên trì tìm kiếm cơ hội và được đền đáp bằng bàn gỡ 1-3 của Minh Vương từ quả đá phạt rất đẹp, cùng một số cơ hội đáng tiếc của Văn Thanh, Đình Trọng...
Thầy Park cho biết: “Tôi là người đưa ra đội hình xuất phát, dựa trên những đánh giá của mình về phong độ các cầu thủ. Tôi sẽ quyết định ai đá chính tùy thuộc vào phong độ của họ, vào đánh giá về lối chơi của đối thủ và chịu trách nhiệm về điều đó.
[VIDEO]: MINH VƯƠNG PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
Màn trình diễn tích cực trong hiệp 2 đến từ việc Olympic Việt Nam chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ sang 4 hậu vệ. Đình Trọng đẩy lên bắt chết Son Heung-min chuyển từ cánh vào giữa.
Hôm nay chúng tôi đã thua Hàn Quốc nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Phía trước chúng tôi là trận tranh HC đồng và cả đội sẽ phải tập trung tối đa cho mục tiêu này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.