HLV Park Hang-seo: 'Tại sao chúng ta không nghĩ đến thắng đội Dortmund'

29/11/2022 18:18 GMT+7

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu gặp CLB Borussia Dortmund , HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo khẳng định trước trận đấu đừng nghĩ đội bóng sẽ thua khi trận đấu chưa bắt đầu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022 gặp CLB Borussia Dortmund (diễn ra lúc 19 giờ ngày 30.11 trên sân Mỹ Đình). Trước trận đấu này, CLB đến từ nước Đức đã giành được những chiến thắng đậm trước các đối thủ tại Malaysia và Singapore trong chuyến du đấu châu Á.

HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào chiều 29.11, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Chúng tôi không phải CLB mà là đội tuyển quốc gia. Tại sao lại nghĩ phải thua, trận đấu còn chưa đá, có thể thắng có thể thua, trước trận không nên nghĩ đến thua. Kể cả họ là cầu thủ nổi tiếng nhưng chúng tôi vẫn muốn chơi 1 lối chơi hiệu quả".

Ông Park cũng cho biết, theo lịch, đội tuyển có trận như thế này là quá sức với về lịch trình.

"Chúng tôi tập trung từ ngày 23.11 nhưng do có trận đấu của Cúp quốc gia nên ngày 28.11 mới đủ quân số. Cho nên lịch đấu hiện nay là quá sức với các cầu thủ", HLV Park Hang-seo khẳng định.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Một số cầu thủ Hà Nội FC và CLB Bình Định đến hết chiều nay mới biết khả năng phục hồi. Có nhiều cầu thủ thâm niên tôi đã biết năng lực, lối chơi của họ. Đồng thời, tôi cũng tìm kiếm vị trí và kiểm tra những cầu thủ mới lên tuyển đợt này", HLV Park Hang-seo cho biết thêm.

HLV đội tuyển Việt Nam nói thêm, ông sẽ không ép các cầu thủ thi đấu quá sức.

HLV Park Hang-seo sẽ không ép các cầu thủ thi đấu quá sức

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Riêng Hà Nội FC sẽ có Văn Quyết, Thành Chung thì không thể thi đấu vì vẫn còn dính chấn thương và HLV Park Hang-seo không muốn họ thi đấu quá sức.

Đánh giá về CLB Borussia Dortmund, HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam cho biết, đây là đội bóng hàng đầu của Bundesliga, nên đối với đội tuyển Việt Nam, cầu thủ trẻ hay bất kỳ ai ra sân thi đấu đều sẽ được trải nghiệm và cơ hội để phát triển năng lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.