HLV Park Hang-seo đương đầu với... nỗi đau dịu êm!

10/05/2021 10:37 GMT+7

Có lẽ đây là thời điểm HLV Park Hang-seo gặp cơn đau đầu nhất ở vị trí mà trước đây ông luôn yên tâm nhất trong đội hình tuyển Việt Nam: Thủ môn.

Sở dĩ nói là vị trí yên tâm nhất trước đây của thầy Park vì những thủ môn như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh hoặc Nguyễn Văn Toản luôn đạt phong độ tốt ở giải V-League, trong màu áo tuyển quốc gia hoặc U.23 Việt Nam. Chính sự xuất sắc của Văn Lâm, kéo dài từ năm 2018 đến 2020, đã giúp ông Park Hang-seo luôn đảm bảo được sự chắc chắn trong khung thành, nơi được xem phòng tuyến của cùng trong các trận đấu quan trọng.
Đơn cử tại AFF Cup 2018 hoặc vòng loại World Cup 2022 cho đến thời điểm này, tuyển Việt Nam không để thua trận nào. Có thể thấy thành quả đó ngoài sự chắc chắn của hàng thủ còn có sự đóng góp rất lớn của thủ môn Đặng Văn Lâm. Đó cũng là lý do dù Tuấn Mạnh chơi rất hay trong đội hình CLB Đà Nẵng nhưng vẫn chỉ ở vị trí thứ 2 trong đội tuyển Việt Nam.
Thế nhưng trong lần tập trung này ông Park lại lo nhất ở vị trí tưởng chừng yên tâm nhất. Ông lo vì ngoài việc không thể trở về Việt Nam tập trung cùng đồng đội do dịch Covid-19, Văn Lâm vẫn chưa ra sân thi đấu chính thức phút nào từ 4 tháng nay. Sau thời nghỉ thi đấu ở Thái Lan để chờ qua Nhật, đến khi gia nhập đội Cerezo Osaka tại J-League 1 từ tháng trước đến nay chưa được nếm cảm giác thi đấu chính thức, thậm chí không được điền tên vào danh sách thi đấu tại CLB của Nhật Bản.

3 thủ môn của tuyển Việt Nam gồm Bùi Tấn Trường (giữa), Phạm Văn Phong và Nguyễn Văn Toản (trái)

Minh Tú

Nên nhớ thủ môn là một vị trí rất đặc thù nên một khi phải ngồi dự bị hoặc không được ra sân quá lâu cầu thủ đó sẽ mất cảm giác bóng. Điển hình như thủ môn tuyển Thái Lan Kawin Thamsatchanan, dù là người dày dặn kinh nghiệm và được CLB OH Leuven ở giải hạng nhất của Bỉ mời về thi đấu, nhưng do ngồi dự bị quá lâu nên anh đã đánh mất cảm giác bóng khi quay trở lại đội tuyển Thái Lan. Trong đó bàn thua của tuyển Thái Lan trước tuyển Việt Nam tại giải King's Cup 2019 là minh chứng rõ nhất.
Tình thế của Văn Lâm đã vậy, các thủ môn khác được triệu tập lên tuyển lần này cũng không khả quan mấy. Bởi cả 4 thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sông Lam Nghệ An), Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC) đều đang là những người phải vào lưới nhặt bóng nhiều nhất ở V-League 2021. Nếu Tấn Trường và Văn Phong cùng để lọt lưới 14 bàn thì Văn Toản và Văn Hoàng cùng để lọt lưới đến 15 bàn. Bi kịch ở chỗ 3 đội bóng của Văn Toản, Văn Phong và Văn Hoàng đang xếp ở vị trí đội sổ của V-League 2021. Chưa kể Tấn Trường còn là người từng làm khổ những vị tiền nhiệm của HLV Park Hang-seo khi thi đấu trong màu áo các đội tuyển trước đây.

Ông Park "làm việc" với các thủ môn của tuyển Việt Nam

Minh Tú

Có thể sẽ có nhiều ý kiến cho rằng việc để lọt lưới nhiều cũng có lỗi của hàng thủ, nhưng thủ môn cũng là người gánh chịu trách nhiệm rất lớn trong việc để đội nhà bị thủng lưới.
Vị trí gác đền được xem chiếm đến 40% thành công của đội bóng, bởi dù hàng tấn công chơi hay cỡ nào, nhưng thủ môn chỉ cần sơ sẩy 1 lần, thành quả của cả đội bóng sẽ thành công cốc, chưa kể còn khiến tâm lý toàn đội đi xuống rất nhanh. Trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận thua U.23 CHDCND Triều Tiên ở VCK U.23 châu Á 2020 là ví dụ rõ ràng nhất.
Hy vọng ông Park Hang-seo sẽ giải quyết được nan đề này tại UAE vào tháng 6 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.