HLV Park Hang-seo: 'Chưa thể nói tuyển Việt Nam mạnh ở lúc này'

29/09/2022 08:22 GMT+7

Tuyển Việt Nam đã vô địch giải tam hùng nhưng như khẳng định của HLV Park Hang-seo, chức vô địch AFF Cup 2022 vào cuối năm mới là cái đích quan trọng nhất của bóng đá VN trong năm nay. Và thầy trò ông còn nhiều việc phải làm.

Cùng là giao hữu nhưng lạ lắm

Tính cả trận giao hữu gặp đội Afghanistan vào đầu tháng 6 và 2 trận ở giải tam hùng vừa khép lại, điểm chung lớn nhất là đội tuyển Việt Nam đã tích lũy được một số bài học quý giá. Nhưng cách tiếp cận của HLV Park Hang-seo với 2 đợt giao hữu cách nhau vài tháng lại không hề giống nhau. Ông Park chỉ coi cuộc đối đầu với đội Afghanistan như một ngày hội ngộ vui vẻ bởi: “Đây là lần đầu tiên, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tôi được thi đấu trước sự cổ vũ trực tiếp của khán giả trên sân Thống Nhất. Tôi muốn các bạn hãy nhập cuộc một cách sảng khoái và thoải mái, miễn sao đừng để thua là được!”.

Nhưng đến cúp Tam hùng, ông Park đặt đội tuyển Việt Nam vào thế như thể đang thi đấu tại… AFF Cup. Tập trưa, tập mưa, tập chiều, tập nắng, đại loại là cả thầy lẫn trò tập căng như dây đàn. Thầy Park còn nửa đùa nửa thật khi chia sẻ với báo chí: “Tôi mà để tuyển Việt Nam thua đội Singapore hay đội Ấn Độ, tôi sẽ bị dư luận bắn tơi bời mất”. Còn khi họp nội bộ, ông Park truyền tải thông điệp mạnh mẽ: “Tôi muốn đưa ra 2 yêu cầu cho cả đội, đó là luân chuyển bóng nhanh, tốc độ và liên tục pressing tầm cao. Hãy tích cực rải bóng đều giữa cả trung lộ lẫn 2 biên. Còn thực hiện như thế nào, những anh nào đã làm việc với tôi 5 năm thì cũng nắm bắt được nên tôi sẽ không cần nói nhiều. Với những cầu thủ mới, cần phải đặc biệt chú ý tiếp thu vì triết lý trên đội tuyển có thể khác CLB. Ở giải này, tôi muốn thử nghiệm đội hình các cầu thủ trẻ và kiểm tra, đánh giá phong độ các cựu binh. Mục tiêu duy nhất của chúng ta là chức vô địch. Hãy ra sân và thể hiện hết mình để tôi thấy các bạn đã cố gắng cỡ nào”.

Mong tuyển Việt Nam có niềm vui chất ngất như thế này tại AFF Cup 2022

KHẢ HÒA

Thầy trò ông Park nói gì?

Không quá dễ dàng kiểu “lấy kẹo trong túi” nhưng tuyển Việt Nam cũng đã đánh bại cả Singapore và Ấn Độ. Ông Park đã sử dụng 2 đội hình khác nhau trong 2 trận và có những điều chỉnh về nhân sự ở từng thời điểm nhất định ở mỗi trận. Nhưng có thể thấy, đội tuyển Việt Nam hướng tới lối chơi tấn công thay vì lối đá đã trở thành “đặc sản” dưới thời ông Park là phòng ngự phản công. Dù đối thủ là Singapore hay đội Ấn Độ, tuyển Việt Nam cũng cố gắng duy trì cường độ cao với các đợt sóng pressing dồn dập và liên tục. Một tuyển thủ nói vui: “Chúng tôi như đang được chơi bản rock hạng nặng. Nếu đá như thế này, tuyển Việt Nam thành Liverpool được đấy”.

Còn ông Park nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam đã có những trải nghiệm hết sức quý báu. Chúng tôi còn rất nhiều điều phải làm với những cầu thủ hiện có, phải bàn bạc để tìm được đội hình tốt nhất. Từ giờ đến AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Chúng tôi có thể sẽ có cầu thủ mới. Tôi và ban huấn luyện sẽ tiếp tục lựa chọn thêm nhân sự cho đội tuyển thông qua các giải đấu quốc nội của Việt Nam. Các cầu thủ đều phải cạnh tranh quyết liệt. Tôi sẽ tìm kiếm và hoàn thiện đội tuyển. Lúc này còn quá sớm để nói những ai vừa đá giải tam hùng sẽ được đá AFF Cup 2022. Chưa thể nói những cầu thủ thi đấu trận thắng Ấn Độ sẽ trở thành cầu thủ chủ chốt. Ở giải giao hữu này, tôi sẽ tuyển chọn và tìm kiếm cầu thủ mới, kiểm tra lại chiến thuật và hệ thống tổ chức của đội. Trận gặp đội Singapore, tôi dùng cầu thủ mới. Trận gặp Ấn Độ, tôi muốn tăng tính tổ chức và củng cố lại đội hình nên dùng cầu thủ cũ. Chưa thể nói đội tuyển Việt Nam mạnh vào lúc này vì chúng tôi còn những nhược điểm cần khắc phục”.

Đánh dấu sự trở lại ngọt ngào bằng bàn mở tỷ số trận thắng đội Singapore và sau đó cũng ghi 1 bàn ở trận thắng đội Ấn Độ, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: “Rất lâu rồi tôi mới được khoác áo đội tuyển quốc gia. Thật vui khi đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng giải tam hùng. Đó là kết quả rất đáng khích lệ, dù chúng tôi biết vì mới chỉ là giải giao hữu nên chưa thể đánh giá được hết khả năng của đối phương. Tôi đã được thầy Park và ban huấn luyện chia sẻ, trao đổi để có thể nhanh chóng thích nghi với sơ đồ, lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Để có được suất dự AFF Cup, cầu thủ nào cũng cần cố gắng hơn nữa”.

Cách đây 5 năm rưỡi, Văn Toàn ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong trận hòa Afghanistan với tỷ số 1-1 tại vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 28.3.2017. Và đến tận ngày 27.9.2022, anh mới ghi bàn trở lại cho tuyển Việt Nam ở trận thắng Ấn Độ. Toàn chia sẻ: “Thực sự tôi rất vui. Rất lâu rồi tôi mới có được bàn thắng cho đội tuyển. Bàn thắng này sẽ giúp tôi tự tin hơn trong chặng đường sắp tới cùng đội tuyển nếu tôi tiếp tục có cơ hội. Tôi bị áp lực rất nhiều vì khoảng thời gian rất lâu không ghi bàn cho đội tuyển. Tôi cần phải cải thiện phong độ ở chặng còn lại của V-League năm nay”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.