HLV Park chia tay bóng đá Việt Nam: Có hợp có tan, không gì là mãi mãi

06/06/2022 10:59 GMT+7

Sau khi chia tay đội tuyển U.23 Việt Nam , HLV Park Hang-seo đang tập trung tâm trí để giành thành tích tốt tại AFF Cup 2022 cùng đội tuyển quốc gia. Ông muốn hướng tới một lời chia tay đẹp với bóng đá Việt Nam.

Sau khi hoàn thành “nhiệm vụ vàng” đầy cảm xúc cùng U.23 Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân nhà, HLV Park Hang-seo xem như đã có một lời chia tay đẹp với bóng đá trẻ Việt Nam, để có thể tập trung tâm sức cho đội tuyển quốc gia.

Trong hơn 4 năm kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, ông Park đã dẫn dắt cả đội U.23 và đội tuyển quốc gia gặt hái rất nhiều thành công, ở cả đấu trường khu vực lẫn châu lục.

Tuy vậy không phải lúc nào ông cũng suôn sẻ. Với hành trang lộng lẫy là tấm huy chương vàng SEA Games 30 năm 2019, một dàn nhân sự gồm nhiều ngôi sao trải đều ở các tuyến đội hình, cộng với rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ nước nhà, nhưng thất bại ngay từ vòng bảng của đội U.23 Việt Nam ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020 khiến ông Park luôn trăn trở và càng quyết tâm hơn cho những mục tiêu sau đó.

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ đáo hạn vào ngày 31.1.2023, nên AFF Cup 2022 có thể là giải đấu cuối cùng mà ông gắn bó với bóng đá Việt Nam. Khi khối lượng công việc và áp lực tại đội U.23 không còn nữa cũng chính là lúc HLV người Hàn Quốc tập trung tối đa để hướng về một lời chia tay trọn vẹn. Ông cho rằng việc dừng lại cuộc hành trình dài 5 năm dù sẽ để lại cảm giác nuối tiếc nhưng đó là lẽ thường tình trong bóng đá.

Đội U.23 Việt Nam đã chính thức không còn sự đóng góp của ông Park trên cương vị HLV trưởng, và thời gian tới cũng sẽ đến lượt đội tuyển Việt Nam.

HLV người Hàn Quốc đã tạo nên nhiều dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam. “Có hợp thì sẽ có tan, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn”, vì đó là lẽ dĩ nhiên của cuộc sống này. Có lẽ trong tương lai dài phía trước, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không quên sự cảm kích và trân trọng cho những thành công to lớn mà HLV Park Hang-seo đã làm cho cả nền bóng đá Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.