HLV Park bố trí ai đá thay Duy Mạnh ở bán kết lượt về AFF Cup

25/12/2021 14:32 GMT+7

HLV Park Hang-seo có những tính toán thế nào khi trận lượt về gặp Thái Lan đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Duy Mạnh.

Duy Mạnh sẽ không góp mặt trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 cùng đội tuyển Việt Nam do gặp chấn thương ở vai. Sự vắng mặt của hậu vệ này gây ra nỗi lo nơi hàng phòng thủ khi mà đội tuyển Thái Lan có nhiều tiền đạo giỏi và sở hữu phong độ cao.

Vậy đâu là phương án để HLV Park Hang-seo lấp nỗi lo nơi hàng phòng ngự?

Trung vệ Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ kịp bình phục chấn thương để trở lại thi đấu trong trận bán kết lượt về. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có đủ 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng.

Tuy vậy, việc thi đấu trọn vẹn 90 phút trước hàng công đầy mạnh mẽ của đội tuyển Thái Lan thì rủi ro ở hàng phòng ngự vô cùng cao, bắt buộc HLV Park Hang-seo sẽ phải tính toán trường hợp dự phòng. Trong khi Việt Anh chưa được thi đấu nhiều thì Thanh Bình từng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup, cả hai cầu thủ đều quá non kinh nghiệm để có thể đối đầu với những cầu thủ đáng ngại như Dangda hay Chanathip.

Nhiều khả năng, Hồ Tấn Tài sẽ được giao đá trung vệ lệch phải. Cầu thủ quê Bình Định cũng từng nhiều lần lùi về đá ở vị trí này trong trường hợp Quế Ngọc Hải lên tham gia tấn công. Bên cạnh đó, trong tay HLV Park Hang-seo còn có Phạm Xuân Mạnh. Cầu thủ của Sông Lam Nghệ An khá đa năng, anh có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ hoặc đá dạt biên. Nếu được vào sân, lối chơi của Xuân Mạnh nhiều khả năng sẽ tạo nên sự đột biến cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với kình địch Thái Lan.

Để đội tuyển Thái Lan ghi hai bàn trong trận bán kết lượt đi, HLV Park Hang-seo cần phải có những sự tính toán kỹ lưỡng để giành được kết quả tốt ở trận lượt về, qua đó giành tấm vé vào chơi tại chung kết AFF Cup 2020. Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 26.12 lúc 19g30.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.