HLV Mourinho giải thích lý do nhận thẻ đỏ, tiếc con cưng Paulo Dybala vắng mặt

Giang Lao
Giang Lao
19/09/2022 07:03 GMT+7

Phát biểu sau trận thua đau của AS Roma trước Atalanta 0-1 trên sân nhà Olimpico rạng sáng 19.9 ở vòng 7 giải Serie A, HLV Mourinho cho rằng mình nhận thẻ đỏ chỉ vì tranh luận với trọng tài.

HLV Mourinho khẳng định: “Tôi không huấn luyện cầu thủ giả vờ té ngã để kiếm phạt đền trong lúc họ vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Tôi chỉ hỏi trọng tài, đó có phải là tình huống giả vờ hay không khi mà cầu thủ của tôi hoàn toàn bị đối thủ cản ngã trong vòng cấm. Nhưng ông ta không trả lời”.

HLV Mourinho phản ứng trọng tài và nhận thẻ đỏ

AFP

Đó là tình huống ở phút 56 đáng lẽ AS Roma có cơ hội gỡ hòa 1-1 sau khi Nicolo Zaniolo bị Caleb Okoli (Atalanta) truy cản té ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Daniele Chiffi từ chối thổi phạt đền. Điều này khiến HLV Mourinho mất bình tĩnh lao vào sân tranh luận tình huống với trọng tài, để sau đó phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền chỉ đạo.

Trước đó, trong hiệp 1, AS Roma có ưu thế sân nhà nhưng lối chơi nặng tính phòng ngự, trong khi tuyến trên chỉ có Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini và Tammy Abraham khá lạc lõng. Do đó, họ đã bị Atalanta gây nhiều khó dễ trước khi có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 35 do công Giorgio Scalvini ghi.

Sang hiệp 2, những nỗ lực của AS Roma ngoài tình huống tranh cãi quả phạt đền, các cơ hội còn lại của Abraham hay Pellegrini đều không chuyển hóa thành bàn thắng khiến đội bóng thành Rome phải nhận thất bại thứ 2 từ đầu mùa ở giải Serie A.

Tiền đạo Paulo Dybala (giữa) dính chấn thương trong lúc khởi động

reuters

Về cục diện này, HLV Mourinho tỏ ra rất tiếc nuối vì sự vắng mặt vào phút chót trước trận đấu chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ của đứa con cưng, tiền đạo Paulo Dybala dính chấn thương trong lúc khởi động. “Người đặc biệt” nói: “Đây là tình huống bất ngờ với chúng tôi. Chúng tôi đã nghiên cứu Atalanta rất kỹ, và Dybala là trọng tâm trong kế hoạch để đánh bại đối thủ này. Thế nhưng, các kế hoạch đã thay đổi chỉ nửa giờ trước trận đấu, việc Dybala không thể ra sân cũng làm phá sản ý định để Matic chỉ chơi từ hiệp 2. Nếu nhìn vào cơ số các cơ hội mà chúng tôi tạo ra trong hiệp 2, nếu có Dybala trên sân chắc chắn mọi thứ đã khác hẳn”.

Trong khi đó, HLV Mourinho cũng tiết lộ tiền vệ thủ quân Pellegrini dính chấn thương nhưng tiếp tục thi đấu sau khi AS Roma bị dẫn trước. Còn Abraham chơi rất cố gắng, nhưng 1 mình cầu thủ này (khi thiếu vắng người chơi ăn ý Dybala) đã xoay xở hết sức khó khăn trước hàng thủ của Atalanta, và rất buồn vì không ghi được bàn thắng cho đội nhà gỡ hòa.

Cũng theo HLV Mourinho, sau trận thua Atalanta, AS Roma sẽ có khoảng thời gian nghỉ gần 2 tuần nhường chỗ cho lịch thi đấu quốc tế, nhưng ông sẽ không cho cầu thủ nghỉ ngơi mà những ai không tham gia đội tuyển đều phải tập luyện như các tân binh Belotti, Camara đều cần phải cải thiện thể lực. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng trong 2 tuần tới các ca chấn thương của Dybala và Pellegrini sẽ kịp bình phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.