HLV Mourinho đáp trả chỉ trích các danh thủ Ý bằng sự từ tốn chưa từng thấy

Giang Lao
Giang Lao
31/08/2022 10:03 GMT+7

Nhà cầm quân của AS Roma, HLV Mourinho sau trận thắng Monza 3-0 trên sân Olimpico rạng sáng 31.8 để vươn lên ngôi đầu bảng giải Serie A, đã từ tốn đáp trả những chỉ trích của Paolo Di Canio và Antonio Cassano gần đây.

Các cựu danh thủ Ý Paolo Di CanioAntonio Cassano gần đây đều cho rằng AS Roma đã đầu tư quá mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng HLV Mourinho vẫn chưa thể giúp đội bóng thành Rome có bản sắc riêng biệt, thi đấu rất khô cứng và chưa thể là ứng viên vô địch giải Serie A.

HLV Mourinho khen ngợi tiền đạo Tammy Abraham có trận đấu tuyệt vời sau khi thể hiện nhạt nhòa ở trận hòa Juventus

AFP

Tuy nhiên, HLV Mourinho đã đáp trả dù không đề cập trực tiếp tới các cựu danh thủ này, khi cho rằng: “Chúng tôi biết hoạt động kinh doanh của CLB ra sao. Nếu không có sự cố chấn thương của Wijnaldum thì sẽ không có sự xáo trộn hiện nay. Bản thân tôi, thực sự mà nói không có can đảm để đòi hỏi thêm với Tổng giám đốc Tiago Pinto hay CLB phải mua cầu thủ này hay cầu thủ kia. Họ biết chúng tôi cần, nhưng đồng thời họ cũng trả tiền cho tôi để tìm giải pháp nếu không mua được cầu thủ muốn có”.

Xem Jose Mourinho gây bất ngờ với màn ẩn thân ngay trong phòng họp báo

Cũng theo HLV Mourinho: “Đến nay, vì điều kiện tài chính hạn hẹp và cần đáp ứng luật Công bằng tài chính, và có lẽ chỉ có chúng tôi mới thật quan tâm đến điều này so với tất cả mọi người khác. Tiago Pinto và các cộng sự đã làm việc hết sức tuyệt vời khi đến nay chi ra chỉ 7 triệu euro nhưng đã đem về những cầu thủ đẳng cấp nhất.

Chúng tôi hiện cần 1 hậu vệ, nhưng tôi không thể đòi hỏi hơn. Do Wijnaldum bị chấn thương, nên mới có Mady Camara gia nhập. Còn lại, từ giờ chúng tôi phải tìm giải pháp. Giống như mùa trước khi Spinazzola nghỉ dài hạn, chúng tôi đành bỏ qua ý định mua 1 trung vệ mới để tìm 1 cầu thủ chạy cánh thay thế. Có lẽ sắp tới chúng tôi phải thích nghi việc dùng Matias Vina hay Rick Karsdorp ở vị trí trung vệ, tương tự như năm ngoái đã phát minh ra Zalewski là cầu thủ chạy cánh trái tuyệt vời.

Tôi cũng sẽ cố gắng tạo ra thêm nhiều cầu thủ hơn cho các vị trí mà không cần phải mua thêm người mới. Đây là điều kiện của AS Roma. Do đó, việc nói chúng tôi đầu tư rất lớn là chưa đúng, chúng tôi làm việc hiệu quả trong ngân sách vừa phải đang có. Và cũng cần thời gian để mọi thứ hoạt động trơn tru”.

Dù nhận không ít chỉ trích, nhưng AS Roma đang thi đấu hiệu quả

AFP

Về tiền đạo tân binh Andrea Belotti vừa gia nhập, HLV Mourinho đánh giá: “Tôi tung cậu ấy vào sân các phút cuối (trận gặp Monza) là để tìm lại cảm giác thi đấu hơn là hy vọng sẽ ghi bàn. Belotti không tập chính thức buổi nào suốt mùa hè qua trong lúc chờ đến AS Roma. Cậu ấy cũng mới tập riêng với các HLV thể lực khi gia nhập đội bóng. Chắc chắn phải từng bước, ở trận sắp tới với Udinese, cậu ấy cũng phải ngồi dự bị tiếp”.

Trong khi đó, cựu HLV AS Roma, ông Claudio Ranieri cũng từng là nhà cầm quân đối địch với HLV Mourinho khi làm việc ở giải Ngoại hạng Anh trước đây, đã ca ngợi cách làm của đội bóng thành Rome hiện nay cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, ông cũng tán dương HLV Mourinho lèo lái trong điều kiện cho phép để giúp Giallorossi (biệt danh của AS Roma) ngày càng tiến bộ và hoàn toàn xứng đáng là ứng viên vô địch Serie A, không phải như các bình luận chỉ trích có phần phiến diện của Paolo Di Canio và Antonio Cassano.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.