HLV Mourinho cân nhắc giải nghệ

23/09/2022 18:10 GMT+7

Trong một phát biểu mới đây, HLV Mourinho không giấu diếm việc ông đang cân nhắc chuyện giải nghệ trong vài năm tới vì đã lớn tuổi.

Trang Mirror của Anh dẫn lời HLV Mourinho: "22 năm trôi qua nhanh chóng, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục. Tôi đang cảm thấy rất tốt. Tôi cảm thấy mạnh mẽ và có động lực. Tôi luôn thích chiến thắng và ghét trở thành kẻ thua cuộc, điều này không có gì thay đổi cả.

Thứ thay đổi là màu tóc của tôi và thậm chí là những nếp nhăn trên mặt nữa, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục. Tuy nhiên, sẽ không phải là 22 năm nữa, vì tôi không có thời gian, chỉ trong vài năm nữa thôi".

HLV Mourinho sinh năm 1963 (59 tuổi). Ông được xem là một trong những HLV thành công nhất mọi thời đại. Vị HLV người Bồ Đào Nha đã kinh qua 9 đội bóng và giành được tổng cộng 26 danh hiệu kể từ khi theo nghiệp huấn luyện viên cách đây 22 năm. Nổi bật nhất trong bộ sưu tập danh hiệu của "Người đặc biệt" là 8 chức vô địch ở 4 quốc gia khác nhau, 2 Champions League, 2 Europa League và 1 Europa Conference League.

HLV Mourinho xăm lên tay 3 chiếc cúp vô địch châu Âu mà mình từng đạt được

Theo đó, HLV Mourinho từng đưa Porto lên ngôi 2 lần ở giải VĐQG Bồ Đào Nha (mùa 2002-2003 và 2003-2004), 3 lần giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh (mùa 2004-2005, 2005-2006 và 2014-2015), 2 lần đưa Inter Milan nâng cúp Serie A của Ý (mùa 2008-2009 và 2009-2010) và dẫn dắt Real Madrid vô địch La Liga của Tây Ban Nha mùa giải 2011-2012.

Vị HLV người 59 tuổi vô địch Champions League cùng Porto (mùa 2003-2004) và Inter Milan (mùa 2009-2010). Ở đấu trường Europa League, HLV Mourinho giành vinh quang cùng Porto (mùa 2002-2003) và Manchester United (mùa 2016-2017). Danh hiệu duy nhất trong 5 năm trở lại đây của "Người đặc biệt" là chức vô địch Europa Conference League khi ông dẫn dắt AS Roma mùa 2021-2022.

Mourinho cho rằng AS Roma của ông đã đạt thành tích vượt quá khả năng ở mùa giải 2021-2022: “Mùa giải trước, chúng tôi đã làm được điều mà không ai kỳ vọng. Mùa này, chúng tôi sẽ thử làm tốt hơn. Chúng tôi không có tiềm năng kinh tế như các đối thủ. Chúng tôi chỉ có ngân sách chuyển nhượng khoảng 7 triệu euro. Nhưng chúng tôi có năng lực, đam mê và các thành viên muốn làm việc cùng nhau, đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ chờ xem kết quả ra sao vào cuối mùa giải".

Hiện tại, HLV Mourinho đang ngồi "ghế nóng" tại đội bóng thủ đô nước Ý. Hè vừa qua, HLV Mourinho đã mang về 2 cái tên Paulo Dybala và Nemanja Matic. Nhiều kỳ vọng lớn lao hơn đã được đặt ra. Vào lúc này của mùa giải 2022-2023, AS Roma đang đứng ở vị trí thứ 6 tại Serie A. Đội bóng áo bã trầu cũng đang đang trải qua chuỗi trận với phong độ phập phù.

Trong khi đó, HLV Mourinho với hành vi nhảy vào sân đả kích trọng tài trong trận AS Roma thua Atalanta 0-1 đã bị ban tổ chức giải Serie A phạt cấm chỉ đạo 1 trận. "Người đặc biệt" sẽ đành phải theo dõi trận đấu từ trên khán đài trong chuyến làm khách của AS Roma đến sân nhà Inter Milan vào ngày 1.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.