HLV Mikel Arteta tiết lộ điều bất ngờ sau trận thắng của Arsenal trước Crystal Palace

Giang Lao
Giang Lao
06/08/2022 08:43 GMT+7

Rạng sáng 6.8, Arsenal có trận ra quân hoàn hảo ở mùa mới Ngoại hạng Anh với chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace ngay trên sân khách Selhurst Park. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta vẫn chưa hài lòng.

Các bàn thắng của Arsenal do công tiền đạo trẻ Gabriel Martinelli ghi mở tỷ số ở phút 20 sau tình huống dàn xếp đá phạt góc và bàn đá phản vào lưới nhà của Marc Guehi ở cuối trận. Chiến thắng này giúp “Pháo thủ” có 3 điểm ngay trận ra quân, tránh lập lại thảm họa ở mùa trước để thua Brentford 0-2 và có khởi đầu tệ nhất trong 67 năm.

HLV Mikel Arteta vẫn đòi hỏi Arsenal cải thiện sau trận thắng Crystal Palace

AFP

Mặc dù vậy, HLV Mikel Arteta vẫn chưa hài lòng. Phát biểu sau trận đấu nhà cầm quân của “Pháo thủ” cho rằng: “Chúng tôi cần cải thiện hơn nữa. Chắc chắn, Arsenal sẽ phải tăng cường thêm lực lượng. Chúng tôi đã có kế hoạch và một vài mục tiêu sẽ hoàn thành trong vài tuần tới.

Về William Saliba (trung vệ vừa trở lại từ Marseille), cậu ấy chắc chắn ở lại. Phong độ của cậu ấy (ở trận gặp Crystal Palace) quá tuyệt vời. Đó là một cầu thủ hàng đầu, Saliba nằm trong dự án của chúng tôi. Bạn có thể thấy sự tiến bộ của cậu ấy qua trận vừa rồi thực sự ấn tượng ra sao”.

Ở trận gặp Crystal Palace, HLV Mikel Arteta cũng tung ra sân từ đầu 3 ngôi sao mới của Arsenal mùa này gồm Saliba, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko, và họ đã chơi hết sức xuất sắc.

Trong đó, Saliba cùng Gabriel giúp hàng thủ Arsenal thi đấu hết sức vững chắc trước sức ép của Crystal Palace. Chính trung vệ 21 tuổi người Pháp này là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, còn Zinchenko kiến tạo cơ hội cho Martinelli ghi bàn và Jesus thì như “con quái vật” và là “cơn ác mộng của các hậu vệ”, HLV Mikel Arteta ví von khi chân sút trị giá 45 triệu bảng này luôn gây áp lực lên hàng thủ của đối phương.

William Saliba chiếm vị trí chính thức ở hàng thủ Arsenal

AFP

Bên cạnh đó, HLV Mikel Arteta cũng ca ngợi sự kiên trì của các cầu thủ Arsenal khi đối đầu với Crystal Palace, với bộ tứ tấn công Bukayo Saka, Martin Odegaard cùng Martinelli và Jesus thực sự tạo nhiều điểm khởi sắc đầy hứa hẹn ở mùa này.

“Nhưng họ cũng cần hiệu quả hơn nữa trước khung thành đối phương. Chúng tôi có lợi thế về bàn thắng, và cần phải kết liễu trận đấu thay vì phung phí cơ hội. Đây là điều chúng tôi cần cải thiện hơn nữa”, HLV Mikel Arteta nói thêm về trường hợp một số cơ hội ghi bàn của Arsenal bị bỏ qua sau khi dẫn trước trong hiệp 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.