HLV Martino từ chức sau khi Mexico bị loại

01/12/2022 08:01 GMT+7

HLV trưởng tuyển Mexico là Gerardo Daniel Martino đã lên tiếng từ chức sau khi tuyển Mexico không thể bước qua vòng đấu bảng.

HLV Martino thất vọng khi Mexico bị loại

AFP

Ở trận đấu quan trọng với Ả Rập Xê Út, tuyển Mexico đã giành chiến thắng 2-1, nhưng nhiêu đó là không đủ để giúp họ tiến vào vòng 1/8. Tuyển Mexico có cùng 4 điểm với Ba Lan, nhưng thua về hiệu số nên đành dừng cuộc chơi.

Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Martino nói: “Tôi là người đầu tiên chịu trách nhiệm cho sự thất vọng khủng khiếp này. Là thuyền trưởng, tôi rất buồn khi không đưa Mexico bước qua vòng bảng. Ngay khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc, công việc của tôi ở tuyển Mexico đã chấm dứt, không còn gì để làm nữa”.

Đây là lần đầu tiên Mexico không góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1990, khi họ bị cấm tham dự giải đấu. Lần cuối cùng El Tri không thể vượt qua vòng bảng là vào năm 1978.

HLV Martino đã thẳng thắn trong cuộc họp báo cuối cùng của mình với tư cách là huấn luyện viên tuyển Mexico: “Đây là trận đấu chúng tôi chơi hay nhất, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất. Và lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi được số bàn thắng cần thiết để không phụ thuộc vào trận đấu khác, nhưng chúng tôi đã thất bại".

Mexico buồn bã rời cuộc chơi

AFP

HLV người Argentina tiếp quản vị trí huấn luyện viên tuyển Mexico vào tháng 1 năm 2019 sau khi ông dẫn dắt Atlanta United giành chiến thắng tại MLS Cup.

Tuy nhiên, thời gian trước World Cup, HLV Martino không được lòng người hâm mộ Mexico bởi kết quả không như ý muốn ở vòng đấu loại.

Bản tin World Cup (01.12): Pháp thua sốc Tunisia | Lộ diện “nữ hoàng áo đen” đi vào lịch sử

Trong khoảng thời gian Martino dẫn dắt Mexico đội bóng này bị Mỹ đánh bại ở trận chung kết CONCACAF Nations League và Gold Cup.

Martino đã bị phản ứng vì quyết định loại chân sút hàng đầu Mexico Javier "Chicharito" Hernandez khiến Mexico khủng hoảng tiền đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.