HLV Mano Polking tuyên bố tuyển Thái Lan dùng đội hình mạnh nhất hạ Uzbekistan

Giang Lao
Giang Lao
14/06/2022 09:19 GMT+7

Trước trận đại chiến giữa tuyển Thái Lan gặp Uzbekistan lúc 22 giờ 30 tối nay 14.6 tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, HLV Mano Polking tuyên bố sẽ dùng đội hình mạnh nhất và gây sốc cho Uzbekistan.

Theo HLV Mano Polking: “Chúng tôi rất mong chờ trận đấu cuối gặp Uzbekistan, và chắc chắn sẽ tung ra sân đội hình tốt nhất hiện có. Chúng tôi biết sức mạnh của tuyển Uzbekistan nằm ở đâu, và đã có sự chuẩn bị để đánh bại họ”.

HLV Mano Polking thể hiện sự tự tin khi tuyển Thái Lan gặp Uzbekistan tối nay

FAT

Tuyển Thái Lan và Uzbekistan gặp nhau tranh ngôi đầu bảng C cùng suất đi thẳng vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Một kết quả thắng hoặc hòa sẽ giúp “Voi chiến” cùng đối thủ Trung Á có vé chính thức. Tuy nhiên, nếu để thua đậm đội quân của HLV Mano Polking có nguy cơ bị loại dù xác suất rất thấp, chỉ 0,01% cho vị trí tranh 1 trong 5 suất đội hạng nhì có thành tích tốt nhất trong 6 bảng đấu.

Chính vì vậy, HLV Mano Polking đang có những dự định phiêu lưu với mục đích giành chiến thắng trước Uzbekistan mạnh hơn (xếp hạng 83 thế giới) có cả ngôi sao Eldor Shomurodov vừa cùng CLB AS Roma vô địch giải Conference League ở châu Âu và được dẫn dắt bởi HLV tên tuổi Srecko Katanec, sẽ giúp bản thân tăng uy tín và tuyển Thái Lan cũng sẽ nhận sự kính trọng từ các đối thủ mạnh.

Ngoài ra, nếu có trận thắng thứ 3 ở bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan sẽ tăng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA mới được công bố vào cuối tháng 6.

HLV Mano Polking cũng nhìn nhận tham vọng này khi trả lời trong cuộc họp báo trước trận đấu: “Chúng tôi hiện có 2 trận thắng và 6 điểm cùng hiệu số +5, một vị thế rất tốt và gần như hoàn thành mục tiêu (lấy vé dự Asian Cup 2023). Do đó, tuyển Thái Lan tự tin hướng đến trận cuối gặp Uzbekistan với mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi hy vọng giành chiến thắng, nhưng kết quả hòa cũng rất tốt cho đội”.

HLV Mano Polking cũng tiếc vì đợt thi đấu này tuyển Thái Lan vắng nhiều ngôi sao hàng đầu như Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat cùng 4 cầu thủ thi đấu cho đội U.23. Nhưng thành phần còn lại, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil vẫn tin tưởng “Voi chiến” đủ sức gây bất ngờ và thắng Uzbekistan.

Theo tờ Siamsport, trong lịch sử đối đầu tuyển Thái Lan từng có 6 chiến thắng và thua 4 trước Uzbekistan nên cũng mang lại sự tự tin cho HLV Mano Polking. Nhưng lần gần nhất “Voi chiến” thua 0-2 ở trận giao hữu dưới thời HLV Milovan Rajevac năm 2017 tại Tashkent. Còn trước đó, tuyển Thái Lan từng thắng Uzbekistan 4-1 tại vòng loại Asian Cup 2004 và 3-2 tại giải King's Cup năm 2007.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.