HLV Mano Polking mất ngủ lo cho tuyển Thái Lan ngay sau U.23 dự SEA Games

24/05/2022 19:51 GMT+7

Vừa trở về từ Việt Nam sau thất vọng cùng đội U.23 để thua U.23 Việt Nam ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 , HLV Mano Polking lại bắt tay ngay vào cùng tuyển Thái Lan chuẩn bị thi đấu.

Các hình ảnh HLV Mano Polking dự cuộc họp báo chiều ngày 24.5 tại tỉnh Sisaket cho thấy nhà cầm quân này khá mệt mỏi khi gần như không có 1 ngày nghỉ, vì phải bắt tay vào chuẩn bị cho tuyển Thái Lan tham dự chuỗi trận giao hữu trước khi bay sang Uzbekistan thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

HLV Mano Polking trông rất mệt mỏi khi phải chuẩn bị ngay cho tuyển Thái Lan khi vừa dự SEA Games 31 trở về

FAT

Theo đó, tuyển Thái Lan trong tuần này có trận giao hữu không chính thức với Bahrain, sau đó là trận gặp Turkmenistan (hạng 134 thế giới) tại tỉnh Sisaket ngày 27.5, và gặp lại Bahrain (hạng 89 thế giới) ngày 31.5 tại Pathum Thani.

Các trận đấu này HLV Mano Polking cũng phải mất ngủ để chuẩn bị cho tuyển Thái Lan vì cần giành kết quả tốt nhất để tiếp tục cải thiện thứ hạng 111 thế giới hiện nay để theo đuổi tuyển Việt Nam (hạng 96 thế giới). Ở dịp này, tuyển Việt Nam với HLV Park Hang-seo chỉ gặp Afghanistan ở trận giao hữu trên sân Thống Nhất, TP.HCM ngày 1.6.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho tuyển Thái Lan sau các trận giao hữu trên sẽ đến Uzbekistan thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, ngay từ lúc còn dự SEA Games 31 HLV Mano Polking đã lên danh sách 30 cầu thủ nhưng thiếu vắng ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin vì bị chấn thương.

Đội hình tuyển Thái Lan cũng có một số cầu thủ có tên danh sách đội U.23 dự giải U.23 châu Á cũng tại Uzbekistan đầu tháng 6 như Kritsada Kaman, Ekanit Panya, Suphanat Mueanta. Do đó, HLV Mano Polking sẽ tính toán có giữ họ hay không khi gút danh sách trước khi sang Uzbekistan sau trận giao hữu với Bahrain ngày 31.5.

Còn lại tuyển Thái Lan ngoài thành phần mạnh nhất hiện nay còn có cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi vừa dự SEA Games 31 là thủ môn Kawin Thamsatchanan cùng Worachit Kanitsribampen và Weerathep Pomphan.

Theo lịch đấu, sau các trận giao hữu trong nước, tuyển Thái Lan chuẩn bị gặp Maldives ngày 8.6, Sri Lanka ngày 11.6 và chủ nhà Uzbekistan ngày 14.6 tại bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 tranh suất đầu bảng hoặc 1 trong 5 suất đội hạng nhì (6 bảng) có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết (VCK). Hiện VCK Asian Cup 2023 nước chủ nhà Trung Quốc đã từ bỏ quyền đăng cai, LĐBĐ châu Á (AFC) đang tìm kiếm nước chủ nhà mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.